Chặng 4 giải xe đạp cúp truyền hình TP.HCM lần 29: Áo xanh thay đổi sau nước rút dũng mãnh

13:33 Thứ tư 12/04/2017

Chặng đua tốc độ chạy vòng quanh Thị xã Gia Nghĩa vào sáng 12/4 đã có diễn tiến sôi động trên đường đua khi các cuộc tấn công liên tục diễn ra, tuyển thủ mặc áo lính Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7) đã rút thắng trong gang tấc trước tay đua Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) ngay tại đích đến, về nhất với thành tích 1h 09’25” – tốc độ trung bình 38, 895 km/h.

Dù đường đua chỉ dài 45 km nhưng do có dốc lên xuống liên tục nên các tay đua phải thi đấu tốn nhiều sức lực hơn. Sau 5 vòng đua, đã có 9 tay đua áo vàng Nguyễn Dương Hồ Vũ, Trần Thanh Nhanh (Trẻ TP.HCM), Hà Thanh Tâm, Ngô Văn Phương (Bảo vệ thực vật An Giang), Nguyễn Huỳnh Phú Lộc, Giang Thanh Tuấn (Quân Đội), Nguyễn Phạm Quốc Khang (Premium Cycling Vĩnh Long), Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai) và Phạm Phát Đạt (BTV Đại Nam-Bình Dương) tách được tốp đông và tạo được cách biệt 30”.

hinh1

Hà Thanh Tâm vượt qua áo vàng Nguyễn Dương Hồ Vũ ở vòng tính điểm thứ 8. Ảnh: TDA.

Tại vòng tính điểm thứ 8, tay đua Hà Thanh Tâm rút thắng trước Nguyễn Dương Hồ Vũ để giành 5 điểm thưởng ở giải áo xanh. Ê kíp Đồng Tháp đã tung sức ra kéo tốp đông và bắt lại được tốp đi đầu ở vòng đua 11, và đoàn đua tiếp tục tổ chức các cuộc tấn công khác để tách tốp.

hinh2

Ê kíp Đồng Tháp kéo tốp đông để bắt lại được tốp đầu sau vòng đua 11. Ảnh: TDA.

Bước vào vòng 14, tay đua Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang) tấn công và tách được khỏi tốp đông, kéo theo các tay đua Huỳnh Thanh Tùng, Phan Hoàng Thái, Nguyễn Trường Tài (VUS-TP.HCM), Trần Thanh Nhanh (Trẻ TP.HCM), Phạm Minh Triết (BVTV An Giang) và Quách Tịnh Toàn (Bike Life Đồng Nai) để hình thành tốp đi đầu. Tay đua Lê Ngọc Sơn rút thắng trước Huỳnh Thanh Tùng và Phan Hoàng Thái ở vòng tính điểm thứ 16 để giành 5 điểm thưởng.

Quyết tâm giành thứ hạng chặng, Lê Ngọc Sơn đã kéo với tốc độ trên 42 km/h và chỉ còn 3 tay đua mạnh đeo bám theo được là Huỳnh Thanh Tùng, Phan Hoàng Thái và Nguyễn Trường Tài, qua đó đã tạo được cách biệt đến hơn 1’ so với tốp đông phía sau.

hinh3

Tung nước rút dũng mãnh để về đích của Huỳnh Thanh Tùng (số 92) và Phan Hoàng Thái. Ảnh: TDA.

Do không muốn cách biệt quá xa nên ê kíp TP.HCM đã tung sức kéo tốp đông để thu ngắn được cách biệt này khi đoàn đua về đích. Ở vòng đua cuối, cả 3 tay đua đi đầu đã tấn công với tốc độ cao và bỏ lại tay đua Lê Ngọc Sơn với khoảng cách 20m và cùng nhau tung nước rút về đích. Tuyển thủ Huỳnh Thanh Tùng đã rút thắng trong gang tấc trước Phan Hoàng Thái ngay tại đích đến để giành chiến thắng chặng, hạng ba Nguyễn Trường Tài và hạng tư Lê Ngọc Sơn.

hinh4

Niềm vui chiến thắng của tuyển thủ áo lính Huỳnh Thanh Tùng. Ảnh: TDA.

Tốp đông về đích sau gần 1’ và tay đua Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời-AG) đã rút thắng trước Lê Văn Duẩn (VUS-TP.HCM) để giành hạng 5. Với chiến thắng này, tay đua áo lính Huỳnh Thanh Tùng đã vươn lên dẫn đầu giải áo xanh với 23 điểm và đang hơn các tay đua xếp sau 8 điểm.

hinh5

Với nước rút dũng mãnh tại đích đến, Huỳnh Thanh Tùng vươn lên dẫn đầu giải áo xanh xuất sắc. Ảnh: TDA.

Về đích thành công trong tốp đông, tay đua trẻ Nguyễn Dương Hồ Vũ tiếp tục giữ áo vàng sau 7h 06’38”, hạng nhì Giang Thanh Tuấn (Quân Đội – hơn 5”) và hạng ba Nguyễn Hoàng Thái (Calytos Đồng Tháp – hơn 14”). Đồng đội sau 4 chặng: BTV Đại Nam-BD (21h 21’56”) - Quân Khu 7 (hơn 18”) – Dược Domesco ĐT (hơn 4’58”).  

hinh6

Phát thưởng Cá nhân chặng 4. Ảnh: TDA.

Sáng 13/4, đoàn đua thi đấu chặng 5 từ Thị xã Gia Nghĩa đi TP.Buôn Ma Thuột dài 125 km. Dù là chặng đua không dài nhưng do đường đua lên dốc dài liên tục sẽ tiếp tục là thử thách cho các tay đua phải chinh phục các dốc này. Với đường đua đầy khó khăn này, sẽ có sự thay đổi trong bảng tổng sắp khi các đội mạnh An Giang và Đồng Tháp sẽ phải tấn công để nhằm thu ngắn cách biệt đồng đội khi đang hơn hai đội dẫn đầu BTV Đại Nam-BD và Quân Khu 7 đến 6’.

Ê kíp áo lính Quân Khu 7 sẽ phải đeo bám theo 2 đội mạnh này để giữ cách biệt trong bảng tổng sắp đồng đội, còn ê kíp TP.HCM dù đang giữ áo vàng nhưng do tay đua trẻ Nguyễn Dương Hồ Vũ nhiều khả năng không đủ thực lực để giữ ở các chặng đua tiếp theo nên Huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt sẽ phải đưa ra chiến thuật khác để nhằm đưa áo vàng từ đội trẻ TP.HCM qua đội chủ lực VUS-TP.HCM.

Lộ trình thi đấu chính thức:

13/4: Chặng 5: Thị xã Gia Nghĩa đi TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) dài 125 km.

14/4: Chặng 6: TP.Buôn Ma Thuột – Buôn Đôn – TP.Buôn Ma Thuột dài 80 km.

15/4: Chặng 7: TP.Buôn Ma Thuột đi TP.Pleiku (Gia Lai) dài 189 km.

16/4: Chặng 8: Chạy vòng quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP.Pleiku) dài 45 km.

17/4: Chặng 9: TP.Buôn Ma Thuột đi Huyện Konplông(Kon Tum) dài 100 km.

19/4: Chặng 10: Huyện Ba Tơ đi TP.QuảngNgãi dài 86 km.

20/4: Chặng 11: TP.Quảng Ngãi đi TP.QuyNhơn (Bình Định) dài 179 km.

21/4: Chặng 12: Chạy vòng quanh TP.Quy Nhơn dài 45 km.

22/4: Chặng 13: TP.Quy Nhơn đi TP.Tuy Hòa (Phú Yên) dài 116 km.

23/4: Chặng 14: TP.Tuy Hòa đi TP. Nha Trang (Khánh Hòa) dài 120 km.

24/4: Chặng 15: Đua nội dung Đồng đội tính giờ trên đường biển Trần Phú (TP.Nha Trang) dài 48 km.

26/4: Chặng 16: TP.Nha Trang đi TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) dài 97 km.

27/4: Chặng 17: TP.Phan Rang-Tháp Chàm đi TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) dài 127 km.

28/4: Chặng 18: Chạy 10 vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 51 km.

29/4: Chặng 19: TP.Đà Lạt đi TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) dài 110 km.

30/4: Chặng 20: TP.Bảo Lộc đi TP.HCM dài 168 km.

Hải Vân - Thể thao Việt Nam | 13:00 12/04/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục