Chặng 3 giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần 9: Cạnh tranh quyết liệt trên đường đèo

17:31 Chủ nhật 10/03/2019

TinTheThao.com.vnSáng 10/3, đoàn đua thi đấu chặng ba từ TP.Bảo Lộc đi TP.Đà Lạt dài 112 km, với nỗ lực tấn công và tách tốp của tay đua Nguyễn Lưu Cẩm Tú (TP.HCM-Minh Giang) khi đi một mình được hơn 50 km, cùng hai tay đua Phan Thị Liễu (Tập đoàn Lộc Trời) và Marella Vania Salamat (Eleven Corratec-Philippines) nhưng mọi nỗ lực đều không thành công khi ê kíp Tuyển Nhật Bản đã kéo tốp bắt lại khi vào đèo Prenn.

Sau khi xuất phát, tay đua Nguyễn Lưu Cẩm Tú đã quyết định thoát ra đi một mình, do có cách biệt đến hơn 14’ so với áo vàng Kashiki Shoko (Nhật Bản) nên ê kíp Tuyển Nhật Bản chỉ kéo tốp với tốc độ không cao, qua đó tay đua này đã dần tạo được cách biệt hơn 4’ so với tốp đông phía sau. Tại giải thưởng dọc đường khi đi được hơn 35 km, Nguyễn Lưu Cẩm Tú đã giành 5 điểm thưởng, xếp sau Trương Thị Mai Hương (TP.HCM-Minh Giang) và Marella Vania Salamat.

3

 Áo vàng Kashiki Shoko vượt qua Tsubasa Makise nữa thân xe ngay trước đỉnh đèo Prenn. Ảnh: Chí Thanh

Tay đua Phan Thị Liễu đã tách được khỏi tốp đông ở phía sau và nhập được vào tay đua đi đầu khi đoàn đua đi được hơn 50 km. Tới địa phận Huyện Đức Trọng, tay đua Marella Vania Salamat đã đi vào được 2 tay đua trên, và do Cẩm Tú không còn sức đeo bám theo nên Phan Thị Liễu và Marella Vania Salamat đã cùng nhau kéo về Sprint 2, chiến thắng đã thuộc về Marella Vania Salamat khi vượt qua đối thủ ngay tại điểm thưởng.

Tốp đông do ê kíp Nhật Bản đã kéo tốp bắt lại 2 tay đua đi đầu khi đoàn đua bước vào chinh phục đèo Prenn (dài 7 km) và các tay đua mạnh về đường đèo bắt đầu tung sức ra để tranh chấp điểm ở giải áo chấm đỏ. Nỗ lực của ngoại binh người Nhật Bản - Tsubasa Makise (Biwase-Bình Dương) nhằm tranh danh hiệu nữ hoàng leo núi khi xếp hạng ba (20 điểm) và xếp sau hai tay đua áo vàng Kashiki Shoko (30 điểm) và Son Eunju (Sangyang-HQ – 25 điểm), nên tay đua này luôn đi đầu khi chinh phục đường đèo.

Với bản lĩnh và kinh nghiệm, tay đua Kashiki Shoko đeo bám theo Tsubasa Makise và vượt lên bằng sức mạnh khi tấn công và 50m cuối và xuất sắc cán đỉnh đèo trước tiên trước Tsubasa Makise, qua đó giành thêm 20 điểm thưởng và dẫn đầu giải áo chấm đỏ với 50 điểm, xếp sau là Tsubasa Makise (36 điểm) và Son Eunju (33 điểm).  

4

Dù luôn đi đầu nhưng tay đua Tsubasa Makise (số 4) vẫn không chiến thắng tại đỉnh đèo. Ảnh: Chí Thanh

Tốp đi đầu có 6 tay đua chinh phục đỉnh đèo thành công và cùng nhau kéo về đích (cách 3 km), và tay đua Son Eunju đã rút thắng trước Phetdarin Somrat (Thái Lan) để giành chiến thắng chặng, về nhất sau 3h 25’10” – tốc độ trung bình 32, 754 km/h, xếp hạng ba là Tsubasa Makise.

Về đích hạng 6, tay đua Kashiki Shoko tiếp tục giữ áo vàng sau 8h 19’58”, hạng nhì Kaneko Hiromi (Nhật Bản – hơn 29”) và hạng ba Tsubasa Makise (hơn 35”). Áo xanh là cuộc so kè giữa tay đua Jutatip Maneephan (Thái Lan - 30 điểm) và Son Eunju (29 điểm). Tay đua Nguyễn Thị Kim Cương (TP.Cần Thơ) vẫn giữ áo trắng giành cho tay đua trẻ xuất sắc. Đội Nhật Bản dẫn đầu giải đồng đội sau 25h 09’46”, hạng nhì đội High Ambition 2020-NB (hơn 1’03”) và hạng ba Biwase BD (hơn 2’33”).

Sáng 11/3, đoàn đua thi đấu chặng 4 chạy 10 vòng quanh Bờ Hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 50 km.

Lộ trình thi đấu:

12/3: Chặng 5: TP.Nha Trang đi TP.Phan Rang-Tháp Chàm dài 120 km.

13/3: Chặng 6: TP.Phan Rang-Tháp Chàm đi TP.Phan Thiết dài 115 km.

14/3: Chặng 7: Vòng quanh TP.Phan Thiết dài 50 km.

15/3: Chặng 8: TP.Phan Thiết đi TP.Vũng Tàu dài 120 km.

16/3: Chặng 9: TP.Vũng Tàu đi TP. Thủ Dầu Một dài 115 km.

Hải Vân | 17:20 10/03/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục