Chặng 15 giải xe đạp cúp truyền hình TP.HCM lần 29: TP.HCM không có đối thủ ở nội dung tính giờ

15:10 Thứ hai 24/04/2017

TinTheThao.com.vnSáng 24/4, chặng đua tính giờ đồng đội chạy 3 vòng đường biển Trần Phú (TP.Nha Trang) dài 48 km rất hấp dẫn khi nỗ lực của các đội VUS-TP.HCM, Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp để thu ngắn cách biệt ở bảng tổng sắp đồng đội so với đội dẫn đầu Quân Khu 7, và ê kíp Bike Life Đồng Nai đã thành công khi bảo vệ được áo vàng cho tay đua Nguyễn Văn Dương giữ danh hiệu cao quý của giải qua 9 chặng đua liên tiếp.

Với mỗi đội xuất phát thi đấu cách nhau 1’, và theo thứ tự từ đội xếp hạng thấp xuất phát trước. Đội Bike Life ĐN xuất phát thứ 9 và toàn đội đều nỗ lực kéo với tốc độ cao với mục tiêu cố gắng không để thua giờ quá xa so với 4 đội mạnh. Với quyết tâm cao để giành thứ hạng ở nội dung thế mạnh, đội VUS-TP.HCM xuất phát thứ 10 và sau 1 vòng đã vượt qua đội Bike Life ĐN.

anh-3

 Nỗ lực hết mình để thi đấu với tốc độ cao nhất của đội VUS-TP.HCM. Ảnh: Ton DA.

Cả 3 đội tranh chấp là Gạo Hạt Ngọc Trời-AG, Dược Domesco ĐT và Quân Khu 7 xuất phát sau đều cố gắng kéo với tốc độ cao để quyết tâm đưa các tay đua: Trần Lê Minh Tuấn (Quân Khu 7 – hơn 1’55”), Nguyễn Nhật Nam (Dược Domesco ĐT – hơn 1’57”) và Nguyễn Hoàng Giang (Gạo Hạt Ngọc Trời-AG – hơn 2’51”) thu ngắn cách biệt so với áo vàng Nguyễn Văn Dương nhằm đánh chiếm danh hiệu này.          

Sau 2 vòng đua, đội VUS-TP.HCM đã tạo cách biệt 1’20” so với đội Gạo Hạt Ngọc Trời-AG và 2’ so với đội Dược Domesco ĐT, trong khi đó đội Bike Life ĐN đang thua 3 đội tranh chấp hơn 1’. Bước vào vòng đua cuối, với sự phối hợp nhịp nhàng và phân phối sức hợp lý, đội VUS-TP.HCM đã về đích với thành tích 57’17”43 – đạt tốc độ trung bình 50, 27 km/h, qua đó đã giành chiến thắng chặng đua đồng đội tính giờ.

anh-2

 Đội VUS-TP.HCM thay phiên nhau kéo để hoàn thành cự ly với thành tích 57'17''43 qua đó vươn lên hạng nhì tổng sắp. Ảnh: Ton DA.

Đội Gạo Hạt Ngọc Trời-AG về với thành tích 58’52”35 và xếp hạng nhì chặng, giành hạng ba là đội Dược Domesco ĐT khi có thành tích 1h 00’07”44. Với thành tích 1h 00’55”98, đội Bike Life ĐN đã xếp hạng 4 và có cách biệt không xa so với các đội tranh chấp nên đã  tiếp tục bảo vệ được danh hiệu áo vàng.

Với chiến thắng đầy thuyết phục này, đội VUS-TP.HCM đã vươn lên hạng nhì bảng tổng sắp khi chỉ còn hơn 29”30 so với đội dẫn đầu Quân Khu 7 (tổng thời gian sau 15 chặng 99h 36’31”13), xếp hạng ba Gạo Hạt Ngọc Trời-AG (hơn 1’31”21) và hạng 4 Dược Domesco ĐT (hơn 2’17”20). Tay đua Lê Nguyệt Minh (Trẻ TP.HCM) dẫn đầu ở giải áo xanh với 103 điểm, áo chấm đỏ Phan Hoàng Thái (Dược Domesco ĐT) với 8 điểm và áo trắng là Nguyễn Văn Dương.  

anh

Phát thưởng Nhất nhì ba Đồng đội. Ảnh: Ton DA.

Tay đua Nguyễn Văn Dương tiếp tục mặc áo vàng sau 15 chặng với tổng thời gian 33h 53’51”98, hạng nhì Ariya Phounsavath (VUS-TP.HCM – hơn 41”45), hạng ba Nguyễn Hoàng Giang (hơn 47”36), hạng 4 Trương Nguyễn Thanh Nhân (VUS-TP.HCM – hơn 53”45), hạng 5 Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt Ngọc Trời-AG – hơn 1’00”36), hạng 6 Nguyễn Nhật Nam (hơn 1’08”46).

anh-1

  Tay đua Nguyễn Văn Dương tiếp tục giữ áo vàng lần thứ 9 liên tiếp. Ảnh: Hải Vân.

Đoàn đua nghỉ ngày 25/4 và bước vào thi đấu tiếp chặng 16 vào sáng 26/4 từ TP.Nha Trang đi TP.Phan Rang-Tháp Chàm dài 97 km. Đây là chặng ngắn nhưng quan trọng khi các tay đua phải chinh phục đèo Vĩnh Hy để tiếp tục tranh chấp điểm áo chấm đỏ - vua leo núi. Cuộc cạnh tranh danh hiệu này giữa các tay đua mạnh về đường đèo và qua đó các tay đua này sẽ quyết tâm thu ngắn cách biệt với áo vàng Nguyễn Văn Dương khi chỉ còn hơn kém nhau 1’.

Sau khi đội VUS-TP.HCM đã thu ngắn được cách biệt trong bảng tổng sắp cá nhân và đồng đội nên ê kíp TP.HCM quyết tâm giành mục tiêu đề ra trước giải là đánh chiếm áo vàng, nên hứa hẹn chặng chặng đua này sẽ có các cuộc tấn công để tách tốp, còn ê kíp Bike Life ĐN sẽ phải nỗ lực hết mình để cố gắng đưa áo vàng về đích cùng với các tay đua tranh chấp để tiếp tục giữ danh hiệu này.

Lộ trình thi đấu chính thức:

26/4: Chặng 16: TP.Nha Trang đi TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) dài 97 km.

27/4: Chặng 17: TP.Phan Rang-Tháp Chàm đi TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) dài 127 km.

28/4: Chặng 18: Chạy 10 vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 51 km.

29/4: Chặng 19: TP.Đà Lạt đi TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) dài 110 km.

30/4: Chặng 20: TP.Bảo Lộc đi TP.HCM dài 168 km.

Hải Vân - Thể Thao Việt Nam | 15:00 24/04/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục