Chặng 11 giải xe đạp quốc tế VTV 2018: Khốc liệt cuộc cạnh tranh áo xanh

19:05 Thứ năm 13/09/2018

TinTheThao.com.vnSáng 13/9, các tay đua tiếp tục thi đấu chặng 11 từ TP.Peiku đi TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) dài 179 km, với nỗ lực của ba tay đua đội VUS-TP.HCM và tay đua Im Jaeyeon (Korail - Hàn Quốc) khi thay phiên nhau kéo tốp đi đầu để về đích đến thành công, qua đó giúp cho tay đua này vươn lên giành danh hiệu áo xanh. Tay đua Jos Koop (Global - Hà Lan) đã rút thắng trước Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai) ngay tại đích đến để giành chiến thắng chặng. Tốp đông về đích sau gần 1’ nên thứ hạng trong bảng tổng sắp không thay đổi và tay đua David Van Eerd (Global - Hà Lan) tiếp tục giữ được áo vàng.

Với quyết tâm giành chiến thắng chặng nên ba tay đua của đội VUS-TP.HCM Nguyễn Trường Tài, Nguyễn Minh Việt và Nguyễn Cường Khang đã tấn công và thoát đi khi đoàn đua đi được hơn 20 km, và kéo theo 10 tay đua: Áo xanh Im Jaeyeon, Ji MinhYeok (Korail - Hàn Quốc), Jan Paul Morales, Jhon Mark Camingao (NSI - Philippine), Rachmad Noka Wibisono (PGN – Indonesia), Jos Koop, Nguyễn Phạm Quốc Khang, Phạm Quốc Cường (Dược Dmoesco Đồng Tháp), Ngô Văn Phương (Hà Nội) và Nguyễn  Hoàng Giang (Tập đoàn Lộc Trời) để hình thành tốp đi đầu.

Xe-Dap-13-09-04

 Nỗ lực thay phiên kéo tốp đầu của ba tay đua đội VUS-TP.HCM. Ảnh: Kelvin Huy.

Với quyết tâm giành thứ hạng chặng, tay đua đang tranh chấp điểm áo xanh Im Jaeyeon (đang kém tay đua dẫn đầu David Van Eerd 27 điểm) cùng với ba tay đua của đội VUS-TP.HCM thay phiên nhau kéo tốp đầu và dần tạo được cách biệt 6’ so với tốp đông phía sau. Đội Global - Hà Lan bảo vệ cho tay đua áo vàng David Van Eerd nên kèm chặt các tay đua đang tranh chấp để không cho các tay đua này thoát đi.

Tại giải thưởng dọc đường (Sprint) khi đi được 35 km, tay đua Im Jaeyeon đã rút thắng Jan Paul Morales để giành 5 điểm thưởng. Còn tại Sprint 2 và 3 thì Jan Paul Morales đã vượt qua Im Jaeyeon để giành chiến thắng. Với thêm hai lần hạng nhì Sprint, Im Jaeyeon đã giành thêm được 11 điểm thưởng ở giải áo xanh.

Cách biệt đã được thu ngắn lại còn 1’30” khi đoàn đua còn cách đích đến 20 km khi tốp đông do ê kíp Global - Hà Lan kéo để nhằm giữ lại thứ hạng dẫn đầu ở giải đồng đội.

Xe-Dap-13-09-06

 Tay đua Jos Koop giành chiến thắng chặng khi cán đích đầu tiên. Ảnh: Kelvin Huy.

Tại đích đến, tay đua Jos Koop đã rút thắng trước Nguyễn Phạm Quốc Khang để giành chiến thắng chặng, về nhất với thành tích 4h 12’04” – tốc độ trung bình 42, 608 km/h, về hạng ba là tay đua Im Jaeyeon. Tốp đông về đích sau gần 1’, nên thứ hạng trong bảng tổng sắp cá nhân không thay đổi. Tay đua David Van Eerd tiếp tục mặc áo vàng với tổng thời gian 34h 15’39”62, hạng nhì Ali Khademi (hơn 16”), hạng ba Ronald Oranza (hơn 29”), hạng 4 Loic Desriac (hơn 34”).

Xe-Dap-13-09-07

 Tốp đông về đích sau gần 1’ nên thứ hạng không thay đổi. Ảnh: Kelvin Huy.

Xếp hạng ba và giành thêm 16 điểm, tay đua Im Jaeyeon đã giành giải áo xanh với 154 điểm, xếp sau là tay đua David Van Eerd với 149 điểm. Đội Global - Hà Lan dẫn đầu giải đồng đội với tổng thời gian 102h 50’57”, hạng nhì đội PGN – Indonesia (hơn 33”) và hạng ba NSI - Philippine (hơn 1’05”).

Sáng 14/9, các tay đua thi đấu chặng 12 chạy vòng quanh TP.Buôn Ma Thuột  dài 51 km.

Một số hình ảnh đẹp ở chặng 11 giải xe đạp quốc tế VTV 2018:

Xe-Dap-13-09-02

 Các tay đua xuất phát thi đấu trong mờ sương. Ảnh: Kelvin Huy.

Xe-Dap-13-09-05

 Tốp đông phải chinh phục dốc dài trên đường đua. Ảnh: Kelvin Huy.

Xe-Dap-13-09-01a

 Đoàn đua thi đấu trên cung đường Tây nguyên đại ngàn. Ảnh: Kelvin Huy.

Xe-Dap-13-09-01b

 

Xe-Dap-13-09-01c

 

Xe-Dap-13-09-01d

 

Xe-Dap-13-09-03

 Các em học sinh và người dân ra đón chào đoàn đua đi qua. Ảnh: Kelvin Huy.

Lộ trình thi đấu chính thức:

15/9: Chặng 13: Đắk Nông đi Thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) dài 183 km.

16/9: Chặng 14: Thị xã Đồng Xoài đi TP.HCM dài 136 km.

Lễ trao giải chung cuộc và vinh danh tại nhà hát lớn TP. Hồ Chí Minh.

Hải Vân | 18:35 13/09/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục