Chặng 10 giải xe đạp toàn quốc cúp truyền hình TP.HCM lần 29: Đào sâu cách biệt ở giải áo xanh

15:36 Thứ tư 19/04/2017 | 1

(TinTheThao.com.vn) - Chặng đua ngắn từ Huyện Ba Tơ đi TP.Quảng Ngãi dài 88 km, đã không thay đổi thứ hạng trong bảng tổng sắp khi ê kíp An Giang kéo tốp đông để đưa nhau về đích đến, và tay đua áo xanh Lê Nguyệt Minh (Trẻ TP.HCM) đã đào sâu cách biệt khi rút thắng trước tốp đông, về nhất với thành tích 2h 30’08” – tốc độ trung bình 35, 169 km/h.

Do là chặng đua ngắn nên đã có nhiều cuộc tấn công để nhằm tách tốp của các tay đua sau khi đoàn đua xuất phát, nhưng đều không thành công khi bị tốp đông kéo bắt lại. Đã có 12 tay đua tách được khỏi tốp đông để hình thành tốp đi đầu sau khi đi được hơn 20 km. Trong tốp đi đầu này có các tay đua của đội Trẻ TP.HCM, Quân Đội, Calytos Đồng Tháp, Bike Life Đồng Nai, BTV Đại Nam-Bình Dương, nên các tay đua này cùng nhau kéo để đi về đích tranh chấp thứ hạng.

1

Đoàn đua đi qua trong sự chào đón nồng nhiệt của các em học sinh bên đường. Ảnh: TDA.

Nhưng với quyết tâm đưa tay đua chủ lực Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang) về đích để tranh chấp thứ hạng nhằm giành thêm điểm áo xanh, nên ê kíp An Giang đã tung sức ra kéo tốp đông để bắt lại tốp đi đầu. Nỗ lực thoát đi để giành thứ hạng của tốp đi đầu đã không thành khi bị tốp đông bắt lại, và đoàn đua đã không còn các cuộc tấn công nào ở 10 km cuối nên đã về đích cùng nhau.

Với sự hỗ trợ hiệu quả khi đưa vào tầm rút của đồng đội TP.HCM, tay đua áo xanh Lê Nguyệt Minh đã tung nước rút dũng mãnh và cán đích đến trước tiên qua đó giành thêm 15 điểm áo xanh, hạng nhì Lê Văn Duẩn (VUS-TP.HCM), hạng ba Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp), hạng 4 Nguyễn Thành Tâm và hạng 5 Huỳnh Thanh Tùng (Quân Khu 7).

2

Nièm vui chiến thắng của áo xanh Lê Nguyệt Minh khi giành thêm 15 điểm thưởng. Ảnh: TDA.

Chiến thắng này đã đưa tay đua Lê Nguyệt Minh đào sâu cách biệt ở giải áo xanh với 60 điểm, xếp tiếp theo là Nguyễn Tấn Hoài (52 điểm, Huỳnh Thanh Tùng và Lê Văn Duẩn (cùng 47 điểm). Đội Quân Khu 7 vẫn tiếp tục dẫn đầu sau 66h 08’43”, hạng nhì Dược Domesco ĐT (hơn 1’48”) và hạng ba đội Bike Life ĐN (hơn 3’29”).

3

Tay đua Nguyễn Văn Dương tiếp tục giữ áo vàng sau 10 chặng. Ảnh: TDA.

Về đích trong tốp đông, tay đua Nguyễn Văn Dương (Bike Life ĐN) vẫn giữ áo vàng sau 20h 00’37”, hạng nhì Nguyễn Minh Việt (BTV Đại Nam-BD – hơn 1’30”), hạng ba Trần Lê Minh Tuấn (Quân Khu 7 – hơn 1’55”) và hạng 4 Nguyễn Nhật Nam (Dược Domesco ĐT – hơn 1’57”). Tại buổi lễ trao thưởng chặng 10, Ban tổ chức đã tiến hành trao tặng học bổng (50 triệu đồng) cho các em học sinh nghèo hiếu học tại TP.Quảng Ngãi. Đây là hoạt động xã hội thiết thực của Ban tổ chức góp phần tạo cơ hội cho các em học sinh nghèo học tập tốt hơn.

4

Trao tặng học bổng cho học sinh nghèo tại TP.Quảng Ngãi. Ảnh: TDA.

Sáng 20/4, các tay đua thi đấu chặng 11 từ TP.Quảng Ngãi đi TP.Quy Nhơn dài 179 km. Đây là chặng dài có nhiều gió và dốc nên sẽ có các cuộc tấn công và tách tốp của các đội mạnh nhằm tranh chấp danh hiệu áo vàng. Cuộc đua tranh danh hiệu áo xanh giữa tay đua dẫn đầu Lê Nguyệt Minh với các tay đua xếp sau sẽ bằng nước rút tại 3 giải thưởng dọc đường và đích đến.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, chặng đua này hứa hẹn sẽ có thay đổi thứ hạng trong bảng tổng sắp cá nhân, khi các tay đua mạnh xếp sau và đang có cách biệt hơn 6’ so với áo vàng Nguyễn Văn Dương, nếu các đội mạnh Tp.HCM, An Giang, Đồng Tháp cùng nhau tấn công để tách tốp và về đích thành công, cùng với áo vàng nếu kẹt lại trong tốp đông thì danh hiệu áo vàng sẽ đổi chủ.

Lộ trình thi đấu chính thức:

20/4: Chặng 11: TP.Quảng Ngãi đi TP.Quy Nhơn (Bình Định) dài 179 km.

21/4: Chặng 12: Chạy vòng quanh TP.Quy Nhơn dài 45 km.

22/4: Chặng 13: TP.Quy Nhơn đi TP.Tuy Hòa (Phú Yên) dài 116 km.

23/4: Chặng 14: TP.Tuy Hòa đi TP. Nha Trang (Khánh Hòa) dài 120 km.

24/4: Chặng 15: Đua nội dung Đồng đội tính giờ trên đường biển Trần Phú (TP.Nha Trang) dài 48 km.

26/4: Chặng 16: TP.Nha Trang đi TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) dài 97 km.

27/4: Chặng 17: TP.Phan Rang-Tháp Chàm đi TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) dài 127 km.

28/4: Chặng 18: Chạy 10 vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 51 km.

29/4: Chặng 19: TP.Đà Lạt đi TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) dài 110 km.

30/4: Chặng 20: TP.Bảo Lộc đi TP.HCM dài 168 km. 

Hải Vân - Thể thao Việt Nam | 15:40 19/04/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục