Chấn thương của Laporte đã chỉ ra lỗ hổng lớn của Man City

18:58 Chủ nhật 15/09/2019

TinTheThao.com.vnViệc mất đi trung vệ người Pháp vô hình trung khiến hệ thống phòng thủ của nửa xanh thành Manchester bị lung lay dữ dội. Trận thua trước Norwich đã báo động đỏ với Pep Guardiola.

Nhà đương kim vô địch nước Anh, Man City đã có trận thua sốc 2-3 trước Norwich City ở vòng 5 Premier League 2019/2020. Đoàn quân quân HLV Pep Guardiola mắc sai lầm chí tử nơi hàng thủ, trong khi đó các ngôi sao tấn công tỏ ra mệt mỏi sau loạt trận thi đấu quốc tế. 

Giới chuyên môn đều đồng loạt thừa nhận, chấn thương dài hạn của trung vệ Aymeric Laporte đã gián tiếp ảnh hưởng đến chất lượng phòng ngự nơi đội chủ sân Etihad. Điều đó càng có cơ sở khi chúng ta nhìn vào màn trình diễn tồi tệ của bộ đôi Nicolas Otamendi và John Stones xuyên suốt 90 phút thi đấu rạng sáng nay.

Laporte chấn thương đã khiến Man City khốn đốn thế nào? - Bóng Đá

Laporte dự kiến nghỉ thi đấu 6 tháng.

Sự kết hợp không tốt, chậm chạp, thiếu tự tin, xử lý bóng bằng chân vụng về trở thành hình ảnh điển hình của bộ đôi trung vệ Man City trước Norwich City. Sự tỏa sáng của Sergio Aguero, Rodrigo hay những pha dứt điểm, đi bóng đầy cố gắng của Raheem Sterling đã không cứu vớt được lỗ hổng nơi hàng thủ đội nhà.

"Bàn thua thứ hai cho thấy Laporte quan trọng thế nào với đội bóng này. Cậu ấy là nhân tố then chốt nơi hàng thủ, luôn góp mặt kịp thời ở các tình huống nóng trong vòng 16m50. Điều đó không xuất hiện nơi Otamendi và Stones trước Norwich. Bộ đôi này rõ ràng có sự hợp tác không đủ tốt," Jamie Redknapp phát biểu trên Saturday Night Football.

Laporte chấn thương đã khiến Man City khốn đốn thế nào? - Bóng Đá

Hàng thủ Man City có trận đấu thảm họa.

"Chúng tôi không mong đợi chấn thương với các cầu thủ, nhưng nó đã đến. Thật tình mà nói, Nicolas và John đã có 3 năm chơi cùng nhau, bộ đôi này từng góp công lớn vào các danh hiệu của Man City. Chúng tôi cần cải thiện mọi thứ, hy vọng sẽ tốt hơn," Pep phát biểu sau trận thua Chim hoàng yến.

HLV Pep Guardiola biết rõ hàng thủ của ông bị suy giảm sức mạnh đáng kể vì mất Laporte, nhưng trớ trêu thay chiến lược gia người Tây Ban Nha không có phương án dự phòng thực sự chất lượng trên băng ghế dự bị.

Tình cảnh hiện tại của nửa xanh thành Manchester được cảnh báo từ mùa hè 2019 sau sự ra đi của lão tướng Vincent Kompany. Trung vệ người Bỉ dù không còn duy trì phong độ đỉnh cao nhưng kinh nghiệm thi đấu phong phú nơi anh hoàn toàn hữu ích khi Man City phải chinh chiến trên nhiều mặt trận khác nhau.

Laporte chấn thương đã khiến Man City khốn đốn thế nào? - Bóng Đá

Pha phối hợp phòng ngự hớ hênh của bộ đôi Otamendi và Stones ở bàn thua thứ 3 đầu hiệp 2.

Bên cạnh đó, nhà vô địch Premier League không bổ sung thêm một ngôi sao phòng ngự nào đẳng cấp ở phiên chợ hè 2019. Tân binh Joao Cancelo thuộc mẫu hậu vệ cánh, anh không thường xuyên được chơi ở vai trò trung vệ.

Phương án khả dĩ nhất dành cho Pep là kéo Fernandinho xuống thấp, thi đấu như một trung vệ đích thực trước khung thành Ederson Moraes. Mặc dù vậy, đây thực sự là canh bạc khi ngôi sao người Brazil đã 34 tuổi và thi đấu trái sở trường.

"Có lẽ Man City sẽ chiêu mộ một trung vệ khác vào tháng 12," Pep phát biểu trước màn chạm trán với Norwich City. Thực tế chứng minh, nỗi lo lắng của cựu thuyền trưởng Barcelona đã đến sớm hơn dự kiến rất nhiều.

Laporte chấn thương đã khiến Man City khốn đốn thế nào? - Bóng Đá

Otamendi để mất bóng tai hại ở bàn thua thứ 3 của Man City.

Tình cảnh khó khăn nơi hàng thủ của Man City được dự báo ngày càng chồng chất khi đội chủ sân Etihad sẽ thi đấu tại Champions League cùng các đấu trường khác như League Cup hay FA Cup ở giai đoạn sắp tới.

Otamendi, Stones có nửa mùa giải để xóa bỏ sai lầm trước Norwich City, hoàn thiện mình và lấy lại phong độ đỉnh cao. Pep sẽ mong chờ các học trò của ông nhanh chóng vực dậy tinh thần, hạn chế tối đa sai lầm nếu không muốn đội nhà tiếp tục nhận trái đắng.

Cuộc đua đường trường khốc liệt với Liverpool không cho phép Man City được sẩy chân quá nhiều. Khoảng cách hiện tại giữa hai đội sau 5 vòng đấu Premier League đã lên đến 5 điểm, một kết quả tồi tệ khác có thể khiến Man City lâm vào thế khó khăn và mất đi cơ hội tự quyết.

Màn trình diễn của Laporte mùa 2018/2019

Anh Nguyễn | 13:15 15/09/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục