Chấm điểm Pháp (1-1) Anh: Thoát “chết” nhờ Nasri

07:44 Thứ ba 12/06/2012

Một khoảnh khắc chói sáng của tiền vệ Samir Nasri đã giúp Pháp thoát khỏi trận thua bẽ mặt.

Trận đấu rất được chờ đợi giữa Pháp và Anh đã diễn ra không như kỳ vọng. Trong hiệp một thế trận có vẻ sôi động hơn khi cả hai đội bóng có vài tình huống ăn miếng trả miếng và ghi được 2 bàn thắng. Tuy nhiên khi tới hiệp hai, sự thận trọng đã khiến trận đấu dần tẻ nhạt.

Pháp áp đảo nhưng chỉ có được trận hòa

Nhìn chung, Pháp là đội chiếm ưu thế hơn so với Tam Sư. Đội bóng của HLV Blanc cầm được bóng, tạo được nhiều cơ hội ngon ăn hơn. Trong khi Tam Sư hiếm khi tiếp cận được khung thành đối thủ do đã sớm chọn lối đá phòng thủ phản công. Mặc dù vậy, Anh mới là đội ghi bàn mở tỉ số trận đấu này.

Phút thứ 30, Lescott bật cao đánh đầu tung lưới Pháp từ quả đá phạt của Gerrard.

Bàn gỡ hòa của Pháp đến vào phút 39. Nasri cầm bóng ngoài vòng cấm rồi bất ngờ tung cú sút xa hiểm hóc hạ gục Joe Hart.

Hiệp hai trận đấu không có tình huống nào đáng kể ngoài những pha sút xa đập trúng hậu vệ đối thủ của Pháp.

Tỉ số hòa 1-1 cũng là tỉ số chung cuộc.

Là người ghi bàn thắng duy nhất cho Pháp, Nasri nhận 3.5/5 điểm (thang điểm mới của Goal dành cho Euro 2012). Tiền vệ này đã chứng tỏ rằng anh nguy hiểm hơn nhiều khi được xếp đá ở trung tâm thay vì bị đẩy ra cánh như ở Man City.

Florent Malouda nhận danh hiệu gây thất vọng nhất vì suốt 85 phút trên sân, anh không để lại một dấu ấn nào. Cầu thủ Chelsea nhận điểm 2.0.

Điểm số của Goal:

Pháp: Lloris: 2.5, Debuchy: 3.5, Rami: 2.0, Mexes: 2.5, Evra: 2.5, Nasri: 3.5, Cabaye: 2.5, Diarra: 2.5, Malouda: 2.0, Ribery: 2.5, Benzema: 2.5.

Thay người: Marvin Martin và Ben Arfa: Không chấm

Anh: Hart: 2.5, Johnson: 2.5, Terry: 2.5, Lescott: 3.0, Cole: 3.0, Milner: 2.0, Gerrard: 3.0, Parker: 2.0, Oxlade-Chamberlain: 3.0, Young: 3.0, Welbeck: 2.0.

Thay người: Henderson: 2.0, Defoe: 1.5, Walcott: Không chấm

Tuấn Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục