Cesc Fabregas và mối lương duyên chưa trọn với Camp Nou (Phần cuối)

16:46 Thứ ba 13/03/2018

TinTheThao.com.vnThật khó tưởng tượng một cầu thủ ăn tập ở La Masia từ lúc bé đến khi thành danh như Cesc lại phải đối đầu với Barcelona nhiều đến vậy.

Năm 2013, Fabregas nhận được một lời đề nghị hậu hĩnh từ phía Manchester United và David Moyes và anh đã từ chối, quyết định ở lại một mùa giải nữa với thuyền trưởng Gerardo Martino. Mùa đó Barca trắng tay, còn tuyển Tây Ban Nha cũng nhanh chóng về nước sau kỳ World Cup 2014 đáng quên trên đất Brazil. Năm 2014, Mourinho đến Chelsea. Cesc chia tay Camp Nou và đến chơi cho ‘nửa xanh London’. ‘Người đặc biệt’ sẽ có lần đầu tiên hợp tác cùng cậu học trò đầy duyên nợ.

 - Bóng Đá

 Fabregas chơi không được như kỳ vọng.

Thứ 4 tới, Fabregas nhiều khả năng sẽ quan trọng trong tính toán của Conte. Nhưng dưới triều HLV Italy, tài năng của anh có phần bị thuyên chuyển. Ngày càng có nhiều lời đồn đoán rằng Cesc sẽ rời Chelsea cuối mùa giải này khi anh vừa bước qua ngưỡng tuổi 30 - độ tuổi mà nhiều cầu thủ dần bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Cesc chỉ vọn vẹn đá chính 6 lần ở Premier League đến đầu tháng 3 năm ngoái. Để lý giải sự hiếm hoi này, Conte cho rằng ông cảm thấy Fabregas thiếu trách nhiệm phòng ngự khi đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Kante. Một phần lý do nữa là sự cơ động trong lối chơi của Cesc cũng giảm sút đáng kể. Vậy nên tiền vệ TBN thường xuyên không được thi đấu, hoặc chí ít chỉ là ra sân từ ghế dự bị..

Sau thời gian đó, Fabregas dần thich nghi hơn với vai trò mình được giao mà không chút phàn nàn ! Anh gây tác động mạnh tới trận đấu mỗi khi ra sân bằng tư duy sắc bén, nhãn quan chiến thuật tốt. Sự ăn ý của Cesc và người đồng đội trên tuyển TBN là Diego Costa cũng là một món vũ khí lợi hại của Chelsea ở giai đoạn cuối mùa giải năm ngoái.

 - Bóng Đá

Mùa Hè 2014,  F4 gia nhập Chelsea.

Mùa 2017/18 năm nay, Fabregas quay trở lại với vai trò trụ cột Chelsea khi ra sân 4 trận ở cúp C1, 14 trận ở giải Ngoại hạng Anh năm dương lịch 2017. Cesc được Conte tin tưởng và giao trọng trách ở những trận đấu lớn. Đặc biệt, anh chơi cực hay trong tuyến tiền vệ bộ ba Cesc Fabregas – N’Golo Kante – Tiemoue Bakayoko ở trận thắng tuyệt vời trước Atletico Madrid và góp công không nhỏ trong trận thắng ManU ngay trên sân nhà Stamford Bridge.

Khả năng của Fabregas trong cách điều tiết nhịp độ trận đấu đang phát huy rất rõ nét, điều này khiến Conte đang rất tự tin và trông chờ vào thực lực của anh trong thời gian còn lại của mùa giải. Lối chơi Cesc dần khiến người ta dễ liên tưởng đến Paul Scholes hay Andrea Pirlo trong phần lớn sự nghiệp chơi bóng của họ. Sắp tới đây là trận đấu mà Fabregas phải một-lần-nữa đối mặt với đội bóng thuở thơ ấu, tiền vệ TBN buộc phải chứng minh với thế giới rằng: mình thực sự quan trọng ở mọi đội bóng mà anh đã, đang và sẽ khoác áo.

Kinh Luân - Bongda.com.vn - TTVN | 16:18 13/03/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục