CĐV gọi Usain Bolt là huyền thoại đương thời

16:41 Thứ hai 15/08/2016

Usain Bolt khiến người hâm mộ phấn khích khi cán đích đầu tiên ở chung kết chạy 100 m tại Olympic 2016 diễn ra sáng nay 15/8.

Vận động viên người Jamaica xuất phát ở đường chạy số 6 và trở thành tâm điểm của giới truyền thông, cũng như người hâm mộ. Ở vòng chung kết chạy 100 m diễn ra trên sân Olympic Rio, anh chịu áp lực rất lớn khi phải bảo vệ HCV giành được ở hai kỳ thế vận hội 2008 và 2012. Ngoài ra, các đối thủ trên đường chạy này rất mạnh và đã gửi lời thách thức đến nhà đương kim vô địch.

Đồ họa Usain Bolt về nhất ở chung kết nội dung chạy 100 m tại Olympic 2016.

Xuất phát không tốt khi để đối thủ Justin Gatlin của Mỹ vượt lên, Usain Bolt đã chứng tỏ bản lĩnh và tài năng bằng pha bứt tốc ngoạn mục trong khoảng 20 m cuối. Vận động viên được mệnh danh “tia chớp” cán đích đầu tiên với thời gian 9 giây 81.

Chứng kiến giây phút Usain Bolt bảo vệ thành công HCV Olympic ở nội dung 100 m, một người hâm mộ cho biết: “Thật tuyệt vời! Huyền thoại sống (Usain Bolt) đã chứng tỏ khả năng của anh ấy thêm một lần nữa. Tôi cảm thấy tự hào là người Jamaica."

Trong tiếng reo hò, cổ động viên liên tục gọi tên "Usain Bolt, Usain Bolt". Họ cùng chia sẻ không có từ ngữ nào diễn tả niềm vui khi "tia chớp người Jamaica" lần thứ ba liên tiếp giành HCV ở nội dung hấp dẫn nhất của môn điền kinh. Họ cho rằng, anh là một trong những vận động viên xuất sắc mọi thời đại.

Nhứng đứa trẻ tại Jamaica xem Usain Bolt là thần tượng và hình mẫu để nỗ lực đạt những mục tiêu trong cuộc sống. Một cậu bé nói: “Cháu cảm thấy thật tuyệt vời. Usain Bolt giành chiến thắng trong cả ba lần có mặt ở chung kết Olympic chạy 100 m. Anh ấy là người đầu tiên làm được điều này.”

Trong khi đó, nhà vô địch Olympic Bolt khẳng định: “Tôi đến đây để chứng tỏ thêm một lần: Tôi là người giỏi nhất.” Hiện vận động viên người Jamaica giữ kỷ lục thế giới 9 giây 58, được lập tại giải đấu diễn ra ở Berlin (Đức) năm 2009 và kỷ lục Olympic với thời gian 9 giây 63 ở Olympic London 2012.

Usain Bolt sinh ngày 21/8/1986 tại Sherwood Content, Trelawny, Jamaica. Anh giành tổng cộng 7 HCV khi dự 3 kỳ Olympic liên tiếp. Bolt được mệnh danh là "tia chớp" và trở thành VĐV số 1 trên đường chạy 100 m và 200 m. Ngoài ra, anh còn giúp đội tuyển điền kinh Jamaica giành HCV nội dung 4x100 m tiếp sức.

Đức Mạnh | 15:15 15/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục