Cầu lông Nhật Bản đoạt HCV đầu tiên trong lịch sử

08:00 Thứ năm 01/01/1970 | 1

(TinTheThao.com.vn) - Sau 24 năm kể từ khi môn cầu lông được đưa vào chương trình thi đấu của Olympic, cầu lông Nhật Bản đã có tấm HCV đầu tiên ở đấu trường này.

Cầu lông Nhật Bản có HCV đầu tiên ở Olympic. Ảnh: Internet.

Kể từ khi môn cầu lông được đưa vào thi đấu lần đầu tiên ở Olympic Barcelona 1992 đến nay, cầu lông Nhật Bản mới chỉ đoạt duy nhất 1 tấm HCB nội dung đôi nữ.

Đó là tấm HCB lịch sử vào năm 2012, khi Mizuki Fujii và Reika Kakiiwa để thua cặp đôi người Trung Quốc Tian Qing/ Zhao Yunlei ở trận chung kết.

Lịch sử sang trang với cầu lông Nhật Bản ở Olympic Rio 2016 khi cặp số một thế giới Ayaka Takahashi và Misaki Matsutomo thi đấu cực kỳ ăn ý để đánh bại Kamilla Rytter Juhl và Christinna Pedersen (Đan Mạch) ở chung kết với tỷ số 18-21, 21-9, 21-19.

Đây là HCV đầu tiên của cầu lông Nhật Bản tại đấu trường Olympic danh giá. Đặc biệt hơn khi Ayaka Takahashi và Misaki Matsutomo vô địch mà chỉ để thua đúng 1 ván đấu.

Ở nội dung đơn nữ, Nozomi Okuhara cũng đi vào lịch sử khi trở thành tay vợt đầu tiên của Nhật Bản đoạt tấm HCĐ.

Nam Anh | 08:00 01/01/1970
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục