Cầu lông: Câu giờ quá lộ liễu và đây là cái kết quá đắng

11:41 Thứ tư 26/10/2016

TinTheThao.com.vnKhông chỉ nhận thẻ đỏ vì hành vi câu giờ, nhiều tay vợt còn mất cả chức vô địch.

ST_20160315_BAD15JVP4_2139442

 Tay vợt Wang Shixian của Trung Quốc nhận thẻ đỏ vì tội câu giờ. Ảnh: Internet. 

Đây là những pha câu giờ trong những điểm quyết định của trận đấu,đặc biệt pha cầu đầu tiên là diễn biến tại trận chung kết giải cầu lông Austrian Open 2015 diễn ra giữa hai tay vợt Ka Long Ng và Iskandar . Đó là hành động câu giờ một cách lộ liễu, tạo ra sự khó chịu cho đối thủ và người hâm mộ của Iskandar khi set 3 đang có tỷ số 20-19. Iskandar nhận thẻ phạt và đánh mất luôn điểm quyết định vào tay đối thủ.

Một tình huống khác diễn ra ở trận chung kết đơn nữ giải Toàn Anh đầu năm nay. Tay vợt Wang Shixian (Trung Quốc) đã tự làm khó mình khi câu giờ và nhận thẻ đỏ cuối ván ba. Thẻ đỏ khiến cô gián tiếp đánh mất chức vô địch vào tay đối thủ Nozomi Okuhara (Nhật Bản).

Theo quy định môn cầu lông, VĐV khi nhận thẻ đỏ sẽ bị trừ 1 điểm, VĐV nhận đủ 2 thẻ vàng sẽ bị trừ 1 điểm (tương đương thẻ đỏ). Sau khi VĐV nhận thẻ đỏ nếu tiếp tục vi phạm, lúc ấy trọng tài sẽ cân nhắc rút thẻ đen, truất quyền thi đấu.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục