Câu lạc bộ “nổi loạn”, Thái Lan gặp muôn vàn khó khăn trước khi đấu Việt Nam

21:24 Thứ hai 13/05/2019

TinTheThao.com.vnChuyện hy hữu vừa xảy ra khi đội chót bảng Muangthong United vừa có công văn đề nghị LĐBĐ Thái Lan không gọi cầu thủ của họ lên tuyển.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, người Thái gặp trường hợp hy hữu này. Muangthong United chính là câu lạc bộ của thủ môn Đặng Văn Lâm. Sau 10 lượt trận, đội chủ sân SCG cầm đèn đỏ Thai-League với thành tích 2 thắng, 1 hòa và 7 thua. Kết quả tệ hại này khiến ban lãnh đạo đội bóng rất tức giận và không hài lòng.

Muangthong United có rất nhiều cầu thủ đóng vai trò trụ cột trong thành phần đội tuyển Thái Lan như hậu vệ Adisorn Promrak, các tiền vệ Sarach Yooyen, Sanukran Thinjorn, Charyl Chappuis (gốc Thụy Sĩ), cặp tiền đạo Teerasil Dangda, Adisak Kraisorn.

Ông Kan Chantarat, người phát ngôn của Muangthong United, cho biết nguyên nhân khiến đội bóng tuột dốc không phanh, rớt xuống vị trí chót bảng xếp hạng Thai-League xuất phát từ phong độ thi đấu kém cỏi của các cầu thủ. Chẳng những thi đấu sa sút, tinh thần của các ngôi sao đang xuống rất thấp vì những thất bại liên tục. Dù đã bổ nhiệm HLV người Hàn Quốc, Yoon Jong-hwan, thế nhưng thành tích của đội bóng vẫn chưa cải thiện.

 - Bóng Đá

 Muangthong United và thủ môn Đặng Văn Lâm đang xếp chót bảng Thai-League.

Sau cuộc họp khẩn giữa các thành viên chủ chốt của câu lạc bộ, đội Muangthong quyết định gửi công văn lên liên đoàn bóng đá Thái Lan đề nghị không gọi các cầu thủ của họ lên đội tuyển quốc gia tham dự King’s Cup vào đầu tháng 6 này. Theo kết quả bốc thăm, Việt Nam chạm trán Thái Lan và Curacao gặp Ấn Độ vào ngày 5/6. Ngày 8/6, hai đội thua tranh hạng 3 trong khi hai đội thắng gặp nhau tranh chức vô địch.

King’s Cup năm nay là lần thứ 47 và Thái Lan chẳng những đặt mục tiêu đá bại Việt Nam lấy lại vị thế đội bóng số 1 Đông Nam Á, mà còn quyết giành chức vô địch để mừng lễ đăng cơ của nhà vua Maha Vajiralongkorn. Việc Muangthong United từ chối “nhả” quân lên tuyển là thông tin bất lợi thứ 2 mà Thái Lan đối mặt sau khi “Messi Thái” Chanathip Songkrasin dính chấn thương phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần. Những tin xấu liên tiếp này khiến tham vọng vô địch King's Cup 2019 của Thái Lan bị giáng một đòn mạnh mẽ.

 - Bóng Đá

 Tiền đạo Teerasil Dangda (Muangthong United) đeo băng thủ quân đội tuyển Thái Lan tại Asian Cup 2019.

Theo Siam Sport, lãnh đạo Muangthong United khẳng định, hiện tại các cầu thủ của đội bóng không đạt trạng thái tốt về tinh thần, thể lực nhiều trận liên tiếp. Vì vậy, nếu những tuyển thủ này lên đội tuyển quốc gia và thi đấu kém, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuyển Thái Lan tại King’s Cup, giải đấu mà Bầy voi chiến quyết giành chức vô địch.

Nếu đội tuyển Thái Lan thất bại càng khiến người hâm mộ thất vọng. Vì vậy, Muangthong United, đề nghị LĐBĐ Thái chọn các cầu thủ trẻ xuất sắc từ các câu lạc bộ Chiangrai United, Trat FC... lên tuyển thay vì các trụ cột của đội chủ sân SCG. Khi nào hồi phục phong độ và thể lực, Muangthong Unted hứa hẹn sẽ gửi cầu thủ lên phục vụ cho đội tuyển quốc gia.

Văn Lâm chơi hay, Muangthong vẫn tiếp tục thua đậm ở Thai League:

Tiểu Phương | 20:45 13/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục