Câu chuyện về những số áo đặc biệt ở MU (kì 1): Vị trí thủ môn!

17:07 Chủ nhật 20/05/2018

Trong mỗi chu kỳ thành công của MU luôn có sự góp mặt của những thủ môn đại tài, hãy cùng điểm qua những cái tên xuất chúng đó!

1. Harry Gregg (1957-1966)

Harry Gregg đứng đầu trong danh sách này. Sau 247 trận thi đấu cho MU, ông giữ sạch lưới 46 trận. Nằm trong đội hình huyền thoại của Sir Matt Busby, ông còn là một trong những người may mắn sống sót sau thảm hoạ Munich 1958 và là người duy nhất trong số những cầu thủ cũ ra sân thi đấu cho MU tại vòng 3 FA Cup 1958. Công cuộc phục hồi của MU sau thảm hoạ có sự đóng góp rất lớn của thủ môn này. Năm 1966, ông chia tay Quỷ đỏ để chuyển sang thi đấu cho Stoke City khi không còn ở đỉnh cao phong độ nữa.

Câu chuyện về những số áo đặc biệt ở MU kì 2: Vị trí thủ môn! - Bóng Đá

 Harry Gregg có vai trò rất lớn trong việc phục hồi MU sau thảm hoạ Munich 1958.

Danh hiệu: rất không may khi ông không có được danh hiệu nào cùng MU dù đã cống hiến rất nhiều. Hai chức vô địch 1964/1965 và 1966/1967 ông không được nhận vì không thi đấu đủ số trận.

2. Alex Stepney (1966-1978)

Tiếp nối người tiền nhiệm Harry Gregg, Alex Stepney đã thi đấu 539 trận cho MU, giữ sạch lưới 175 trận. Cập bến MU với giá 55 nghìn bảng - con số kỷ lục cho một thủ môn lúc bấy giờ, ông là người có công lớn trong việc mang về Old Trafford chiếc cúp châu Âu đầu tiên (1967/1968). Ông còn là người nắm giữ kỷ lục thủ môn của MU ghi nhiều bàn thắng nhất: 2 bàn, và đó là những bàn thắng đến từ những tình huống đá phạt.

Câu chuyện về những số áo đặc biệt ở MU kì 2: Vị trí thủ môn! - Bóng Đá

 Người mang về danh hiệu C1 đầu tiên cho MU - Alex Stepney.

Danh hiệu: 

- Vô địch giải hạng Nhất Anh (tiền thân của Ngoại hạng Anh sau này): 1 lần ở mùa giải 1966/1967

- Vô địch FA Cup: 1 lần ở mùa giải 1976/1977

- Vô địch cúp châu Âu (tiền thân của Champions League): 1 lần ở mùa giải 1967/1968

- Vô địch siêu cúp Anh: 1 lần ở mùa giải 1976/1977

3. Peter Schmeichel (1991-1999)

Có một điều mà ít ai biết đó là MU luôn nắm trong tay rất nhiều kỷ lục cho việc chuyển nhượng thủ môn qua các thời kỳ. Điều đó chứng tỏ Quỷ đỏ hiểu rõ được tầm quan trọng của vị trí người gác đền trên sân.

Peter đến MU năm 28 tuổi với giá 505 nghìn bảng và đã trải qua 398 trận cho nửa đỏ thành Manchester, giữ sạch lưới 128 trận. Nếu như Alex Stepney giúp MU đem về chiếc cúp châu Âu đầu tiên thì Peter Schmeichel đã giúp bầy Quỷ dành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên (1992/1993) sau 26 năm dai dẳng, chấm dứt sự thống trị của Liverpool và mở ra một kỉ nguyên thành công mới.

Anh cũng có được cho mình 1 bàn thắng trong suốt khoảng thời gian khoác áo MU. Năm 1999, sau khi giành cú ăn 3 thần thánh, Peter Schmeichel quyết định nói lời chia tay đội bóng và chuyển sang thi đấu cho Sporting Lisbon ở Bồ Đào Nha.

Câu chuyện về những số áo đặc biệt ở MU kì 2: Vị trí thủ môn! - Bóng Đá

 Người hùng của MU ở thập niên 90 - Peter Schmeichel.

Danh hiệu:

- Vô địch Ngoại hạng Anh: 5 lần ở các mùa giải 1992/1993, 1993/1994, 1995/1996, 1996/1997, 1998/1999

- Vô địch FA Cup: 3 lần ở các mùa giải 1993/1994, 1995/1996, 1998/1999

- Vô địch cúp liên đoàn: 1 lần ở mùa giải 1991/1992

- Vô địch Champions League: 1 lần ở mùa giải 1998/1999

- Vô địch cúp các câu lạc bộ (FIFA CLUB WORLD CUP): 1 lần ở mùa giải 1998/1999

4. Edwin Van der Sar (2005-2011)

Được coi là thủ môn hay nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, Edwin đã khiến những người từng coi thường MU vì đã bỏ ra 2 triệu bảng để đem về một thủ môn 35 tuổi phải im lặng.

Anh nắm giữ kỷ lục giữ sạch lưới lâu nhất ngoại hạng Anh: 1311 phút. Ngoài ra, anh còn góp mặt trong đội hình MU vô địch Champions League lần thứ 3 (2007/2008) và là thủ môn đầu tiên của MU giành giải Găng tay vàng - thủ môn giữ sạch lưới nhiều trận nhất ở mùa giải 2008/2009.

Anh còn có thêm 3 lần được đề tên trong sơ đồ cầu thủ xuất sắc nhất mùa của ngoại hạng Anh (2006/2007, 2008/2009, 2010/2011). Năm 2011, anh chia tay MU để nhường chỗ cho người đàn em kế cận David De Gea toả sáng.

Câu chuyện về những số áo đặc biệt ở MU kì 2: Vị trí thủ môn! - Bóng Đá

 Edwin Van der Sar được đánh giá là thủ môn xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh bởi những gì anh đã làm được cho MU.

Danh hiệu: 

- Vô địch Ngoại hạng Anh: 4 lần ở các mùa giải 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011

- Vô địch cúp liên đoàn: 1 lần ở mùa giải 2005/2006

- Vô địch siêu cúp Anh: 3 lần ở các mùa giải 2006/2007, 2007/2008, 2009/2010

- Vô địch Champions League: 1 lần ở mùa giải 2008/2009

- Vô địch cúp các câu lạc bộ: 1 lần ở mùa giải 2008/2009

5. David De Gea (2011-nay)

Đến MU từ Atletico Madrid với giá 20 triệu bảng khi mới 21 tuổi, thủ thành người Tây Ban Nha ban đầu chịu nhiều hoài nghi trước cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm Edwin Van der Sar.

Anh là một trong những cầu thủ hiếm hoi ở MU đã trải qua 4 đời HLV liên tiếp của MU chỉ sau 7 mùa giải và là cầu thủ duy nhất trong đội hình MU được đánh giá là mang đẳng cấp thế giới.

Mới đây, anh đã phá kỷ lục của Cristiano Ronaldo trong màu áo MU khi lần thứ 4 giành được giải cầu thủ của năm do người hâm mộ MU bình chọn. Điều đó thể hiện được tầm quan trọng của De Gea đối với MU và dù luôn bị bao vây bởi những tin đồn chuyển nhượng, anh vẫn tuyên bố trung thành với màu áo đỏ.

De Gea cũng đã phá vỡ kỷ lục của người tiền nhiệm khi góp mặt đến 5 lần vào đội hình tiêu biểu của năm tại Ngoại hạng Anh vào các mùa giải 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

Câu chuyện về những số áo đặc biệt ở MU kì 2: Vị trí thủ môn! - Bóng Đá

 Những pha cứu thua xuất thần của David De Gea đã trở nên quá quen thuộc với cổ động viên MU.

Danh hiệu:

- Vô địch Ngoại hạng Anh: 1 lần ở mùa giải 2012/2013

- Vô địch FA Cup: 1 lần ở mùa giải 2015/2016

- Vô địch cúp liên đoàn: 1 lần ở mùa giải 2016/2017

- Vô địch siêu cúp Anh: 3 lần ở các mùa giải 2010/2011, 2012/2013, 2015/2016

- Vô địch Europa League: 1 lần ở mùa giải 2016/2017

Nguyễn Kim Ngọc Anh | 15:25 20/05/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục