Cậu bé Đà Nẵng giành 3 chức vô địch Cua-rơ nhí xuyên Việt 2018 tại 3 miền

11:59 Thứ tư 30/05/2018

Bé Nguyễn Đức Phúc Khang (5 tuổi, Đà Nẵng), xuất sắc giành chức vô địch liên tiếp của lứa tuổi 2013 tại cả 3 sự kiện được tổ chức tại Hà Nội, Tp.HCM và Đà Nẵng.

Sáng 27-5, tại Công viên Châu Á (Đà Nẵng), giải đua xe thăng bằng chuyên nghiệp Cua-rơ nhí xuyên Việt 2018 do kênh truyền hình Kids & Family TV (VTC11) phối hợp cùng Liên đoàn Xe đạp và Mô tô Việt Nam tổ chức dành cho các em nhỏ từ 1-6 tuổi, chính thức khởi tranh đã thu hút hơn 200 bé và gần 1.000 phụ huynh và khách mời tham dự.

2

 (Ảnh: BTC)

Giải đấu quy tụ nhiều vận động viên nhí chuyên nghiệp, thường xuyên tham gia thi đấu tại các giải đua xe thăng bằng quốc tế tại Thái Lan, Hàn Quốc… Tại Đà Nẵng, thay vì đua trên sân cỏ như giải đấu tại Hà Nội và TP HCM, các “cua-rơ” của Đà Nẵng sẽ thi đấu trên nền đá của Công viên Châu Á, với các khu có chướng ngại vật và đặt sẵn thảm để tránh thương tích. Vì vậy, các bé có thể có tốc độ đua nhanh hơn hẳn đường đua thông thường.

3

(Ảnh: BTC)

Giải Cua-rơ nhí xuyên Việt 2018 tại Đà Nẵng, được chia làm 5 nhóm thi đấu: 5 tuổi, 6 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi và từ 1- 2 tuổi. Kết quả, cháu Võ Minh Khang, vô địch lứa tuổi 2016- 2017; cháu Thái Hoàng Nguyên Khôi, vô địch lứa tuổi 2015 ; cháu Nguyễn Nguyên An, vô địch lứa tuổi 2014; cháu Nguyễn Đức Phúc Khang, vô địch lứa tuổi 2013 và cháu Phan Nguyên Nhật, vô địch lứa tuổi 2012. Như vậy, tại lứa tuổi 2013, bé Nguyễn Đức Phúc Khang (5 tuổi, Đà Nẵng), xuất sắc giành chức vô địch liên tiếp của lứa tuổi tại cả 3 sự kiện được tổ chức tại Hà Nội, Tp.HCM và Đà Nẵng.

Hoàng An | 22:59 27/05/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục