Cassano lấy Juventus và Higuain để biện minh cho việc giải nghệ lần 3

14:34 Thứ hai 15/10/2018

TinTheThao.com.vnCựu tiền đạo người Italia đã có những lời chia sẻ về quyết định treo giày lần thứ ba trong sự nghiệp của mình.

Cách đây chưa lâu, Antonio Cassano đã nói lời giã từ sự nghiệp quần đùi áo số lần thứ 3 sau khi anh không xuất hiện trên sân cỏ trong thời gian 2 năm qua. "Ngày này đã đến, ngày mà bạn quyết định nó thực sự kết thúc. Trong vài ngày luyện tập, tôi nhận ra rằng mình không còn sự tập trung cao độ nhất...". Anh nói.

Và bây giờ, cựu ngôi sao Real Madrid và AC Milan đã có những lời lẽ gây sốc trước giới truyền thông. "Bóng đá vào năm 1999 là tốt hơn bây giờ," Cassano nói với Gazzetta Dello Sport. “Tất cả cầu thủ đều đã thay đổi. Họ là một nhóm kẻ thua cuộc. Juventus khác biệt tại Serie A và Higuain đến chơi ở Milan, hãy tìm cho tôi mà nhà vô địch".

Cassano lấy lý do gây sốc biện minh cho việc giải nghệ - Bóng Đá

 Cassano cho rằng bóng đá bây giờ đã thay đổi.

Cassano là ví dụ hoàn hảo của một cầu thủ không thể vươn tới đỉnh cao dù sở hữu tiềm năng to lớn, vì anh thường nói nhiều hơn việc để đôi chân hoạt động hết công suất.

Cựu tiền đạo người Italia luôn luôn thích tranh cãi, nhưng những bình luận của anh có thể được một số người đồng tình vì thực tế thập niên 90 là một thời kỳ vàng son của bóng đá trên đất nước hình chiếc ủng.

Cuối cùng, khi được hỏi ai là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Italia, Cassano đã nhanh chóng gọi tên đồng đội cũ Francesco Totti. "Anh ấy là người giỏi nhất cùng Roberto (Baggio) và Paolo (Maldini)". anh kết luận.

Vũ Quang Toản | 13:25 15/10/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục