Cảnh đổ nát tại các công trình phục vụ Olympic quá khứ

20:33 Thứ năm 11/08/2016

Tiền của bị lãng phí quá lớn theo các công trình bị bỏ hoang. Sử dụng hiệu quả công trình Olympic khi giải đấu kết thúc là vấn đề nan giải đối với nhiều thành phố đăng cai.

Đường trượt tại thế vận hội mùa đông Sarajevo 1984 (Bosnia và Herzegovina) giờ phủ đầy rác, gỗ mục và cỏ dại. Ảnh: Internet.
Bể bơi trong làng VĐV Olympics 2004 bị bỏ hoang, nước đục ngầu chứa đầy rác thải. Ảnh: Internet.
Bục trao huy chương tại Thế vận hội mùa đông Sarajevo 1984 trên đỉnh núi Igman tại Bosnia và Herzegovina đã bị mục nát sau hơn 30 năm bỏ hoang. Ảnh: Internet.
Sân thi đấu bóng chuyền bãi biển tại Olympic Bắc Kinh cũng không còn ai lui tới. Ảnh: Internet.
Khu nhà VĐV Olympics Berlin 1936 với những bức tường bong tróc loang lổ. Ảnh: Internet.
Hàng chục chiếc lều của người tị nạn được dựng lên tại sân bóng chày trong khu phức hợp Olympic Hellenikon ở Athens. Ảnh: Internet.
Cáp treo đưa khán giả lên đỉnh núi ở Olympic 1984 bị bỏ hoang. Ảnh: Internet.
Cảnh hoang vắng ở khu vực thượng cờ các nước, Olympics 2004. Ảnh: Internet.
Cỏ dại mọc kín sân bóng chày Olympics 2004. Ảnh: Internet.
Làng VĐV Olympics Athens chỉ còn là đống đổ nát. 9 tỷ USD đổ vào Thế vận hội đã góp phần đánh gục kinh tế Hy Lạp sau này. Ảnh: Internet.
Bể bơi ở Thế vận hội 1936 bỏ hoang, các đồ vật bằng sắt đều hoen rỉ. Sàn bể phủ đầy cát bụi. Ảnh: Internet.
Một nghĩa trang được xây dựng bên trong Khu liên hợp thể thao Olympic ở Sarajevo. Ảnh: Internet.
Cây và cỏ dại mọc kín tại Trung tâm Canoe và Kayak Slalom Athens trong khu phức hợp Olympic Hellinikon, Athens. Ảnh: Internet.
Bàn và ghế ngồi của phóng viên trong bể bơi Olympics Athens đã mục nát. Ảnh: Internet.
Khu nhà vận động viên Olympic Berlin 1936 giờ chẳng khác gì nhà ma. Ảnh: Internet.
Hai linh vật của Olympics 2008 bị vứt chỏng chơ sau một nhà thi đấu hoang hóa. Ảnh: Internet.
Anh Dũng | 20:00 11/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục