Cần cù vươn lên, cặp đôi thủ lĩnh của Liverpool khiến tiền bối nể phục

09:30 Thứ tư 13/11/2019

TinTheThao.com.vnMột cựu danh thủ của Liverpool vừa có những phát biểu thể hiện sự ngưỡng mộ của ông với đóng góp từ đội trưởng và đội phó hiện tại của The Kop.

Từ khi trở thành đội trưởng của CLB Liverpool, đã không ít lần tư chất thủ lĩnh của Jorden Henderson bị đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, qua thời gian, tiền vệ này đã dần khiến những người hoài nghi phải nhìn nhận khác đi về anh, và cựu tiền đạo của The Kop, Stan Collymore mới đây cũng phải thừa nhận ông là một trong những người như thế.

"Tôi muốn chọn Jordan Henderson, người còn khuya mới được chúng tôi lựa chọn cách đây 3 hay 4 năm", Goal dẫn lời người đàn ông 48 tuổi. "Anh ấy có thể khỏa lấp khoảng trống ở trung tâm mà vẫn có thể đảm bảo chiều rộng, điều đó quá phù hợp cho chiến thuật đặc biệt của Jurgen Klopp.’’

Ex-Red Collymore admits he was wrong about Hendo's captaincy - Bóng Đá

Stan Collymore từng nghi ngờ Jordan Henderson, nhưng giờ ông đã nhìn nhận lại.

"Tôi là một trong những người đã nhìn vào Henderson và James Milner, rồi tự hỏi liệu họ có phải là gánh nặng của đội bóng không. Tôi cũng biết rất nhiều NHM Liverpool từng tự hỏi liệu Henderson có nên ở trong đội không, chứ chưa nói đến việc làm đội trưởng.’’

"Nhưng cặp đôi này không chỉ trả lời xác đáng các câu hỏi ấy, họ còn trở thành những người không thể thay thế của đội bóng và trong phòng thay đồ. Bất kỳ đội nào có nhiều nhân vật hào nhoáng và nhiều cầu thủ trẻ đều cần chất kết dính tốt, và 2 người này đã làm điều đó cho Liverpool.’’

"Và nếu – xin nhấn mạnh là ‘’nếu’’ - Liverpool cuối cùng trở thành nhà vô địch mùa này, không còn nghi ngờ gì nữa, họ sẽ là 2 trong số những cầu thủ quan trọng nhất trong chiến tích đó. Đặc biệt là Henderson, người đã cho chúng ta thấy cách anh ấy phát triển thành đội trưởng. Người dẫn dắt mới sau Steven Gerrard luôn gặp khó khăn, nhưng Henderson đã bước lên một cách đầy thuyết phục."

Ex-Red Collymore admits he was wrong about Hendo's captaincy - Bóng Đá

Theo Collymore, Henderson đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế tục chiếc băng đội trưởng từ Steven Gerrard.

Trở lại vào ngày 09/06/2011, Henderson cập bến Anfield từ Sunderland với mức phí không được tiết lộ, nhưng được cho là rơi vào khoảng 16 triệu đến 20 triệu bảng. Đến tháng 4/2014, tiền vệ này đã được bổ nhiệm làm đội phó của Lữ đoàn Đỏ sau sự ra đi của trung vệ Daniel Agger, trước khi chính thức mang băng thủ quân vào mùa hè 2015 khi Steven Gerrard nói lời chia tay The Kop.

2019/20 là mùa giải thứ 9 của cầu thủ 29 tuổi ở Liverpool. Henderson đã chơi 326 trận trong màu áo đỏ, ghi 25 bàn và giành 3 danh hiệu - nổi bật nhất là chiếc cúp UEFA Champions League danh giá mùa trước. Mùa này, đội trưởng của Nửa Đỏ vùng Merseyside đã chơi 15 trận trên tất cả các đấu trường, ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo.

Xem siêu phẩm của Jordan Henderson vào lưới Manchester City:

Ngọc Bách | 08:01 13/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục