Cận cảnh vẻ đẹp hoành tránh của sân Nou Camp

14:08 Thứ tư 12/09/2012

Cùng dạo một vòng quanh Thánh địa của Barca.

Sân vận động chính của Barcelona với cái tên đầy đủ: Nou Estadi del Futbol Club Barcelona (hay còn gọi là Nou Camp) đã chính thức được khánh thành vào ngày 24/09/1957 với sức chứa hơn 90.000 chỗ ngồi (chính xác là 93.053 chỗ ngồi).
Trận đấu đầu tiên của Barca trên sân nhà là cuộc đọ sức giữa những ngôi sao của đội chủ sân Nou Camp và các cầu thủ xuất sắc nhất của thành phố Warszawa, Ba Lan. Ở trận này, Barca đã giành chiến thắng với tỉ số 4-2.
Sân bóng Nou Camp luôn mang lại may mắn cho Barca. Sau khi thành lập, đội bóng xứ Catalan đã liên tiếp có được 2 danh hiệu vô địch La Liga 1958/59 và 1959/60 cùng hai chiếc cúp UEFA những năm 1958 và 1960.
Ở những năm đầu tiên, sân Nou Camp chỉ phục vụ những trận đấu thi đấu vào ban ngày. Bởi tận 1 năm sau (23/09/1959), hệ thống chiếu sáng của sân mới được khai trương.
Sân bóng này cũng đã vinh dự được tổ chức World Cup năm 1982.
Mới đây, BLĐ Barcelona đã quyết định “thay áo” cho sân Nou Camp. Được biết buổi họp giữa các cổ đông và các quan chức đội bóng sẽ được diễn ra vào ngày 22/09 tới.
Mục tiêu của chủ tịch Sandro Rosell là nâng cấp sức chứa của sân thêm 10.000 người nữa. Cùng với đó sẽ là khách sạn, khu vực VIP dành cho những vị khách đặc biệt.
Trong quãng thời gian vừa qua, BLĐ đội bóng đã công bố khoản ngân sách dự trù của CLB trong mùa giải 2012/13 là 470 triệu euro trong khi chi phí của Azulgrana sẽ chỉ là 427,9 triệu euro. Với số lãi lên tới 40 triệu ở mùa tới, NHM đang hy vọng kế hoạch mở rộng sân Nou Camp sẽ được hoàn thành sớm.

Xem clip toàn cảnh sân Nou Camp:

Nhật Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục