CAN 2015 bảng D: Con số kỳ lạ

15:19 Chủ nhật 25/01/2015

Lượt 2 bảng D CAN 2015 tiếp tục kết thúc với 2 trận hòa… 1-1. Sau 2 trận đấu, cả 4 đội cùng có 2 điểm, cùng có hiệu số bàn thắng thua 2-2 và cùng có quyền tự quyết ở lượt trận cuối cùng.

Có lẽ ít ai ngờ cục diện bảng D lại trở nên khó đoán như thế trước CAN 2015. Tất cả đều cho rằng Cameroon và Bờ Biển Ngà có sức mạnh trội hơn Mali và đặc biệt là hơn hẳn Guinea. Tuy vậy, sau 4 trận đấu đã diễn ra, chưa có đội bóng nào có thể giành chiến thắng.

Guinea sau khi cầm chân Bờ Biển Ngà 1-1 tiếp tục thủ hòa với Cameroon bằng tỉ số tương tự. Tinh thần của Guinea cực tốt. Mặc cho Cameroon sớm có bàn thắng ở tỉ số sớm ở phút 13, Guinea vẫn thi đấu đôi công với đối thủ không hề e ngại. Nỗ lực của họ được đền đáp vào cuối hiệp 1 với bàn gỡ hòa của Ibrahima Traore.

Ở trận đấu còn lại, Bờ Biển Ngà lại gây thất vọng. Giống như trận hòa Guinea, họ đã để đối phương vượt lên dẫn trước ngay đầu trận. Mãi đến phút 86, Max Grade mới kịp ghi bàn mang về 1 điểm quý giá cho đội bóng của Herve Renard.

Kết quả này biến bảng D trở thành bảng đấu kỳ lạ nhất CAN 2015. Sau 2 lượt đấu, các đội vẫn bất phân thắng bại và có cùng hiệu số bàn thắng thua. Nếu lượt trận cuối cùng, 4 đội tiếp tục hòa 1-1, ban tổ chức ắt hẳn phải đau đầu để xác định người đi tiếp.

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục