Cam phận về nhì, Lee Chong Wei có làm nên lịch sử?

13:05 Thứ bảy 19/08/2017

TinTheThao.com.vnLee Chong Wei sẽ tham dự giải vô địch thế giới 2017 trong vai trò là hạt giống số hai.

p43_chongg_fitri_1

 Lee Chong Wei vẫn đang đứng số 2 thế giới. Ảnh: Internet.

Bảng xếp hạng BWF trước thềm giải VĐTG 2017 không có quá nhiều biến động khi vị trí số 1 vẫn thuộc về Son Wan-ho (Hàn Quốc). Tay vợt 29 tuổi hiện đang sở hữu 72,968 điểm.

Gần ba tháng kể từ ngày bị Son Wan-ho soán ngôi, Lee Chong Wei hiện vẫn đang "cam phận về nhì" với vị trí số 2 thế giới. Lee Chong Wei cần thêm 1,264 điểm nữa để có thể trở lại với vị trí ngự trị.

Quyết định bỏ qua SEA Games 29, Lee Chong Wei có thể nói đang rất quyết tâm tìm kiếm danh hiệu VĐTG đầu tiên trong sự nghiệp sau 4 lần về nhì (2005, 2011, 2013 và 2015). Nhánh đấu của Lee Chong Wei được đánh giá là quá khó nhằn khi anh có khả năng gặp nhà ĐKVĐ Chen Long ở tứ kết và Viktor Axelsen ở bán kết, trước khi đối đầu đối thủ kỵ rơ Lin Dan ở trận đấu cuối cùng.

Nửa sau của bảng xếp hạng không có biến động do các tay vợt dành toàn bộ thời gian để nghỉ ngơi trước thềm giải VĐTG. Các vị trí từ thứ 3 đến thứ 10 lần lượt thuộc về Viktor Axelsen (Đan Mạch), Shi Yuqi (Trung Quốc), Chen Long (Trung Quốc), Chou Tien Chen (Đài Bắc), Lin Dan (Trung Quốc), Kidambi Srikanth (Ấn Độ), Ka Long Ng (Hồng Kông) và Jan Jorgensen (Đan Mạch).

Ở BXH đơn nữ, ngôi số 1 vẫn đang thuộc về tay vợt người Đài Bắc Tai Tzu Ying.

Giải cầu lông VĐTG diễn ra từ ngày 21 đến ngày 27/8 tại Scotland.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 13:05 19/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục