Cầm hòa Liverpool, Mourinho chỉ mới thành công… 1/3?

00:38 Thứ ba 17/10/2017

TinTheThao.com.vnTại sao nói Người đặc biệt chỉ mới thành công 1/3, bởi mục tiêu của ông là 3 điểm, chứ không phải 1 điểm như người ta vẫn nghĩ.

Vậy 2 điểm còn lại ở đâu? Nó đã bị Lukaku đá bay ở cuối hiệp một rồi. Cơ hội rõ ràng và nguy hiểm nhất của M.U lại không được tiền đạo người Bỉ tận dụng thành công. Cú đá bằng chân thuận của Lukaku cực kỳ uy lực không găm thẳng vào góc gần hay đi vào chéo vào góc xa mà lại đi thẳng vào vị trí của thủ thành Mignolet. Thủ thành của Liverpool chỉ cần xoay người nhẹ về bên trái đã có thể cản phá được cú đá của đối thủ.

Chỉ cần bóng đi vào lưới, mọi toan tính của Mourinho đã thành hiện thực. Và thay vì chỉ trích Mourinho là kẻ phản bóng đá hoặc chỉ biết dựng xe bus..v.v. như những ngày qua thì báo chí sẽ dành những lời có cánh cho HLV người Bồ Đào Nha. Đặc biệt, họ sẽ ca ngợi Mourinho đã chiến thắng đúng với PHONG CÁCH của ông.

 - Bóng Đá

 Lukaku bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

7 vòng đấu đầu tiên, Man Utd ghi đến 21 bàn, trung bình 3 bàn/trận. Nhiều người vẫn lầm tưởng Quỷ đỏ dưới triều đại Mourinho là đội bóng chơi tấn công nếu nhìn vào con số thống kê ấn tượng trên. Tuy nhiên họ quên rằng Người đặc biệt đã gây dựng tên tuổi bằng lối đá phòng ngự làm nền tảng. Bằng chứng là M.U chỉ có 1 trận để thủng lưới tại Premier League mùa này. Nhắc đến Pep Guardiola là nói đến chiến thuật gia đam mê trường phái tấn công, lấy kiểm soát bóng làm chủ đạo. Còn nhắc đến Mourinho, ông đại diện cho lối chơi phòng ngự thực dụng đến mức xấu xí.

Tất nhiên, chẳng đội bóng nào có thể chơi phòng ngự số đông xuyên suốt mùa giải mà có thể vô địch cả, đặc biệt là ở giải đầu dài hơi như giải VĐQG. Trước M.U, Mourinho đã được nếm cảm giác vô địch Primeira Liga với Porto, Premier League với Chelsea, Serie A với Inter Milan và La Liga với Real Madrid. Hiện HLV người Bồ Đào Nha đang cố gắng đưa Quỷ đỏ thành Manchester trở lại ngôi vương của Premier League.

Sau trận đấu, Klopp chỉ trích Mourinho vì lối chơi phòng ngự tiêu cực, nhưng liệu trước khi trận đấu diễn ra, HLV người Đức có sợ dính đòn phản công của M.U – sở trường của chính Jose Mourinho. Tôi dám cá với các bạn phòng ngự chặt – phản công nhanh mới chính là ý đồ của Người đặc biệt. Nếu như De Gea và hàng thủ đã làm rất tốt vế đầu tiên thì Lukaku với những cầu thủ tấn công khác lại không hoàn thành vế còn lại.

 - Bóng Đá

 De Gea và hàng phòng ngự đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ khung thành.

Tuy nhiên, Mourinho không trách các học trò bởi lực lượng của ông chỉ có thể làm đến đó. Trong quá khứ, mặc dù lấy phòng ngự làm chủ đạo nhưng Mourinho luôn sở hữu một cầu thủ phát động tấn công và một sát thủ có thể kết thúc pha phản công chớp nhoáng bằng một bàn thắng. Ở Chelsea là Lampard, Drogba, Robben còn sau này là Eden Hazard, Diego Costa hay Willian. Ở Inter ông có Ibrahimovic, Stankovic, Cambiasso, sau đó là sự xuất hiện của Wesley Sneijder, Diego Millito và Samuel Eto’o. Ở Real Madrid, hàng công thậm chí còn khủng hơn với Ronaldo, Benzema, Ozil, Xabi Alonso.

Đòi hỏi Martial, Mkhitaryan có thể chơi như Eden Hazard hay Ronaldo là điều không thể. Lukaku là một tiền đạo xuất sắc, nhưng để có thể đạt đến đẳng cấp của Ibrahimovic hay Diego Millito thì anh cần rất nhiều thời gian. Mourinho có một tiền vệ có khả năng phát động tấn công hiệu quả là Pogba thì lại không thể thi đấu vì chấn thương.

Vậy nên, có trách thì Liverpool hãy tự trách mình. Đối đầu với hàng phòng ngự số đông, cơ hội là rất hiếm hoi nhưng The Kop vẫn duy trì ‘thói quen’ ở mùa giải này là tiếp tục phung phí nó. Klopp tự hào với lối chơi tấn công ông xây dựng cho Quỷ đỏ vùng Merseyside, nhưng đội bóng của của ông chỉ mới ghi được 13 bàn và để thủng lưới đến 12 lần, kém xa so với hiệu số của M.U (ghi 21 bàn, thủng lưới 2 bàn). Hãy ngưng chỉ trích Mourinho. Một trận đấu không thể làm thước đo cho cả mùa giải. Hãy cùng chờ xem Quỷ đỏ sẽ đứng ở đâu trên bảng xếp hạng vào cuối tháng Năm.

Endo - Thể thao Việt Nam | 00:37 17/10/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục