Cái tên bị lãng quên tại Chelsea được triệu tập trở lại ĐTQG Ghana

21:00 Thứ năm 13/06/2019

TinTheThao.com.vnHậu vệ Baba Rahman mới đây đã được gọi trở lại ĐTQG Ghana cho đợt tập trung chuẩn bị trước thềm giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN) 2019.

Cầu thủ 24 tuổi người Ghana được Chelsea đem về từ CLB FC Augsburg với mức giá 20 triệu Euro vào năm 2015. Tuy nhiên, quãng thời gian tại đội bóng chủ sân Stamford Bridge lại diễn ra không mấy tươi đẹp với cầu thủ sinh năm 1994.

Baba Rahman thường xuyên được đội bóng phía tây London đem cho mượn. Mùa giải vừa qua, hậu vệ cánh trái người Ghana được Chelsea cho mượn tại 2 CLB khác nhau. Nửa đầu mùa giải 2018/19, Baba Rahman khoác áo CLB Schalke 04 và nửa cuối mùa giải anh thi đấu tại Ligue 1 trong màu áo CLB Reims.

Forgotten Chelsea man returns to Ghana squad - Bóng Đá

 Baba Rahman từng được đánh giá là một trong những cái tên trẻ đầy triển vọng của Chelsea.

Trên phương diện ĐTQG, lần cuối Baba Rahman được triệu tập đã diễn ra cách đây 2 năm. Tuy nhiên, khá bất ngờ khi cầu thủ 24 tuổi mới đây đã chính thức được HLV James Kwesi Appiah triệu tập cho đội hình của "Những ngôi sao đen" tham dự CAN 2019, giải đấu được diễn ra tại Ai Cập từ ngày 21/6 đến 19/7 tới đây.

Hợp đồng của cầu thủ người Ghana với CLB Chelsea sẽ hết hạn vào ngày 30/6 tới đây. Tuy nhiên, tương lai hậu vệ sinh năm 1994 nhiều khả năng đã chấm dứt tại sân Stamford Bridge bất chấp việc The Blues phải nhận án phạt cấm chuyển nhượng. Vì vậy, Baba Rahman nên tìm kiếm cho mình bến đỗ phù hợp hơn sau khi kết thúc CAN 2019.

Hậu vệ cánh trái người Ghana chỉ ra sân vỏn vẹn 13 trận tại các giải VĐQG mùa giải vừa qua. Anh có 2 lần ra sân trong màu áo CLB Schalke 04 tại Bundesliga và 11 lần xuất hiện tại Ligue 1 trong màu áo CLB Reims.

Quốc Anh | 20:30 13/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục