Các nước Đông Nam Á thuê HLV ngoại: Phong cách... “mì ăn liền”

21:32 Thứ năm 04/07/2019

TinTheThao.com.vnThay vì xây dựng nền móng vững chắc vào công tác đào tạo trẻ, các nước trong khối ASEAN thường chú trọng thành tích ngắn hạn khi chọn HLV ngoại.

Những ngày qua bóng đá khu vực Đông Nam Á lùm xùm với scandal lật kèo của cựu HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản Akira Nishino với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT). Theo tiết lộ của chính truyền thông Thái Lan, nguyên nhân chính xuất phát từ việc FAT ra kèo quá khó cho đối tác: Phải thắng kình địch Việt Nam giành Vàng SEA Games 30 và giành suất dự Olympic Tokyo 2020.

Đây là mục tiêu “khá xương” bởi nền tảng cầu thủ trẻ Thái Lan không bằng Nhật Bản, Hàn Quốc hay Iran. Cho nên, sau khi ăn tối và chụp hình xã giao để đăng báo, ông Nishino đáp máy bay về Nhật Bản chưa hẹn ngày trở lại Thái Lan.

 - Bóng Đá

 HLV Akira Nishino chưa hẹn ngày trở lại Thái Lan bàn tiếp hợp đồng với FAT. Ảnh: Siam.

Tại sao FAT thuê HLV Nishino từng đưa Nhật Bản vào vòng knock-out World Cup 2018 chỉ để giành HCV SEA Games? Điều này thể hiện tầm nhìn, chiến lược phát triển ngắn hạn của các nước Đông Nam Á mà Thái Lan là đại diện tiêu biểu. Hay nói cách khác, các nước khối ASEAN chỉ chú trọng đến thành tích trước mắt theo kiểu “mì ăn liền”. Với họ, sân chơi World Cup hay Asian Cup chẳng quan trọng bằng chức vô địch SEA Games hay ngôi quán quân AFF Cup

Thật ra Thái Lan không phải là trường hợp ngoại lệ. Philippines với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng từ châu Âu đặt tham vọng làm “ông vua” Đông Nam Á đã cắn răng chi 80.000 USD/tháng thuê cựu HLV trưởng đội tuyển Anh Sven Goran Eriksson về dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Chỉ sau 3 tháng nắm Philippines, ông Eriksson bị “bật bãi” với thành tích toàn thua tại Asian Cup 2019, vào bán kết AFF Cup 2018. Đáng chú ý là ông Eriksson nhận thất bại trước Việt Nam của HLV Park Hang-seo, người nhận mức lương chỉ bằng 1/4 so với vị thuyền trưởng người Thụy Điển.

 - Bóng Đá

 VFF và HLV Park Hang-seo tập trung cho mục tiêu giành Vàng SEA Games 30.

Công tâm mà nhận xét, cũng chẳng thể trách được các nước trong khu vực Đông Nam Á chuộng mục tiêu “mì ăn liền”. Họ chưa đủ đẳng cấp để thi đấu sòng phẳng cùng Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia tranh suất dự World Cup. Thái Lan từng giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Thế nhưng Bầy Voi chiến dù nỗ lực tột cùng cũng chỉ có thể kiếm được 2 trận hòa, thua 8 trận xếp chót bảng. Cho nên dù nói gì thì nói thành tích SEA Games và AFF Cup vẫn là thước đo tối thượng để xếp hạng các nền bóng đá Đông Nam Á.

Ngay cả Việt Nam, đội bóng số 1 khu vực hiện tại, tuyên bố sẽ canh trạnh suất dự Olympic Tokyo năm 2020 hay thi đấu ấn tượng tại vòng loại World Cup 2022. Thế nhưng sau tất cả, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và HLV Park Hang-seo lại tập trung dồn mọi nguồn lực phục vụ mục tiêu giành HCV SEA Games 30 tại Philippines.

Cho nên bóng đá Đông Nam Á chỉ quanh đi quẩn lại ở cái ao làng SEA Games và AFF Cup.

Gia Minh | 21:00 04/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục