Các ngôi sao gốc Việt đáng chú ý

11:57 Thứ hai 23/07/2012

Carol Huynh, Marcel Nguyễn và Howard Bach được dự báo có nhiều cơ hội gặt hái huy chương ở Olympic London (từ 27-7 đến 12-8) dưới màu áo quốc gia mà họ đại diện.

Khoảnh khắc vàng của Carol Huynh ở Olympic Bắc Kinh 2008 - Ảnh: Reuters

Carol Huynh quyết bảo vệ “ngôi hậu”

Cô gái sinh trưởng tại Canada năm 1980 này đã gặt hái rất nhiều danh hiệu của môn vật: HCB thế giới 2001, HCĐ World Cup 2003, HCV Olympic Bắc Kinh 2008... Nhưng chẳng may Carol Huynh dính chấn thương cổ và đầu gối. Có lúc cô tính giải nghệ do cảm thấy không đảm bảo thể lực. Nhờ nỗ lực tập luyện để lấy lại phong độ, cô được chọn vào đội tuyển vật Canada để dự Olympic London. Carol Huynh nói với tờ Vancouver Sun: “Thay vì cứ nghĩ về quá khứ, tôi sẽ gạt bỏ tất cả để tập trung vào hiện tại và sẵn sàng hướng đến tương lai”.

Carol Huynh không còn khỏe mạnh như cách đây bốn năm, nhưng bù lại cô đã hoàn thiện về kỹ thuật, chiến thuật và có những đòn bất ngờ để vật ngã đối phương. HLV tuyển vật Canada Leigh Vierling nói: “Ở đất nước Canada, có rất nhiều đứa trẻ muốn được giống như Carol Huynh khi họ trưởng thành. Cô ấy có nụ cười tuyệt vời, một phát ngôn viên thân thiện và được giáo dục rất tốt. Với vai trò kiểu mẫu, cô ấy sẽ tiếp tục là niềm hi vọng của chúng tôi ở Olympic London”.

Marcel Nguyễn tại Giải vô địch châu Âu 2012 - Ảnh: AFP

Marcel Nguyễn - hi vọng vàng của nước Đức

Marcel Nguyễn (tên đầy đủ là Marcel Van Minh Phuc Long Nguyen, sinh năm 1987 tại Munich) đã gây chú ý từ năm 7 tuổi và được chiêu mộ vào CLB TSV Unterhaching do hai chuyên gia nổi tiếng Andreas Hirsch và Jens Milbradt dẫn dắt. 18 tuổi, anh đoạt chức vô địch quốc gia ở nội dung xà kép năm 2005, nhưng chỉ xếp hạng 16 ở giải vô địch thế giới do non kinh nghiệm.

Thất bại đó càng khiến Marcel Nguyễn nỗ lực tập luyện để hoàn thiện kỹ thuật và liên tiếp gặt hái thành tích ở nhiều giải đấu: HCĐ nội dung đồng đội nam tại giải vô địch thế giới năm 2007, hạng tư nội dung đồng đội ở Olympic Bắc Kinh 2008, HCB đồng đội nam ở giải vô địch châu Âu 2008, HCV nội dung đồng đội nam giải vô địch châu Âu 2010 và đỉnh cao là HCV nội dung xà kép tại giải vô địch châu Âu diễn ra ở Montpellier (Pháp) đầu tháng 6-2012.

Howard Bach sẵn sàng xung trận lần cuối cùng - Ảnh: Getty Images

Howard Bach muốn chia tay trên đỉnh cao

Howard Bach không phải là cái tên xa lạ đối với người hâm mộ cầu lông ở Việt Nam. Sinh ra tại TP.HCM năm 1979 và cùng gia đình sang Mỹ định cư hai năm sau đó, năm 16 tuổi anh chuyển từ San Francisco đến Colorado Springs để tập luyện và bắt đầu sự nghiệp với sở trường đánh đôi.

Howard Bach từng đại diện nước Mỹ ở Athens 2004 và lọt vào vòng hai nội dung đôi nam. Đến năm 2005, anh cùng Tony Gunawan làm nên lịch sử khi đánh bại đôi Candra Wijaya - Sigit Budiarto (Indonesia) ở trận chung kết với tỉ số 15-11, 10-15, 15-11 để mang về cho nước Mỹ chức vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử. Sau khi vươn đến đỉnh cao, Howard Bach liên tiếp thất bại ở nhiều giải lớn và nay anh rất ít thi đấu, chủ yếu tập trung thời gian cho việc đào tạo các tay vợt trẻ ở Học viện cầu lông California.

Trên báo điện tử NBC Bay Area, Howard Bach tâm sự: “Dù mãi yêu cầu lông nhưng tôi không còn trẻ và có lẽ tôi sẽ chấm dứt sự nghiệp sau Olympic London. Tôi muốn kết thúc sự nghiệp với một huy chương và tôi tin tưởng có thể thực hiện được điều đó”.

Quốc Thắng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục