Bukayo Saka: "Jack Whilshere là mục tiêu phấn đấu của tôi"

14:58 Chủ nhật 12/07/2020

TinTheThao.com.vnMới đây tài năng trẻ của Arsenal từng thừa nhận luôn xem người đàn anh Whilshere là mục tiêu để phấn đấu.

Bukayo Saka là phát hiện lớn nhất của Arsenal ở mùa giải này. Saka vốn là ngôi sao tấn công nhưng sao mai này bất ngờ được Emery, sau đó là Arteta sử dụng trong vai trò hậu vệ cánh trái. Cầu thủ người Anh nhanh chóng cho thấy sự thích nghi đáng nể với thành tích 4 bàn thắng và 10 kiến tạo sau sau 35 trận trên mọi đấu trường.

Trưởng thành từ lò đạo tạo Arsenal, cầu thủ gốc Ghana đã có bước thăng tiến vượt bậc từ đội U18 lên chơi cho đội U23 chỉ trong vòng 1 năm. BHL Pháo thủ đã nhận ra tiềm năng của tài năng 18 tuổi và cho anh cơ hội thử sức ở đội một. Trong buổi phỏng vấn với Arsenal TV, Saka chia sẻ: “Tôi đã ở đây từ năm 8 tuổi và luôn tập luyện chăm chỉ mỗi ngày. Tôi yêu Arsenal, tôi thích ra sân, cống hiến cho huấn luyện viên, người hâm mộ và các đồng đội của tôi. Tôi tin vào triết lý mà huấn luyện viên đang xây dựng và phấn khích trước những gì ông ấy sẽ đem lại cho CLB trong tương lai.

 - Bóng Đá

 Saka xem Whilshere là mục tiêu phấn đấu.

Khi còn ở Hale End, con đường tôi đi qua mỗi ngày, tôi luôn nhìn vào bức ảnh của Jack Whilshere được dán trên tường. Bây giờ tôi đang ở vị trí này, đạt đến cấp độ mà anh ấy có được khi anh ấy bằng tuổi tôi. Tôi thực sự tự hào về bản than mình. Tôi chỉ mối tiếp tục tập luyện và cố gắng cải thiện bản thân mỗi ngày.”

Jack Whilshere ra mắt Premier League khi chỉ mới 16 tuổi 256 ngày. Tiền vệ sinh năm 1992 từng được xem là tương lai của Arsenal và đội tuyển Anh. Tiếc rằng sự nghiệp của ngôi sao này tại Arsenal gặp nhiều dang dở vì chấn thương. Sau khi mùa giải 2017/18 kết thúc, anh chia tay Pháo thủ và gia nhập West Ham theo dạng chuyển nhượng tự do.

Arsenal tập luyện

 
Endo | 14:00 12/07/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục