Bùi Văn Đông: Từ chàng trai nhận "vé vớt" đến nhà vô địch SEA Games

16:01 Thứ sáu 25/08/2017

TinTheThao.com.vnBùi Văn Đông chính là cái tên cuối cùng được đoàn TTVN bổ sung vào danh sách tham dự SEA Games 29 ở Malaysia.

bvd15035852851503589931

 Văn Đông gây ấn tượng mạnh ở nội dung nhảy xa. Ảnh: Internet.

Bản thân Văn Đông trước khi tham dự SEA Games 29 từng gây ấn tượng khi phá kỷ lục quốc gia nội dung nhảy xa với thành tích 7m89. Tuy nhiên khi đoàn thể thao Việt Nam công bố danh sách các VĐV điền kinh dự SEA Games 29, cái tên Văn Đông đã không có mặt.

Nhiều tờ báo lớn sau đó lên tiếng phản ánh và cuối cùng, Văn Đông được bổ sung vào phút cuối. Không phụ sự kỳ vọng, Đông giành HCV SEA Games với thành tích 7m83.

“Mọi thứ đến với tôi cứ như trong giấc mơ vậy. Cách đây 3 tuần, tôi thậm chí còn không biết mình có được dự SEA Games hay không, giờ thì đến đây và may mắn đứng trên bục cao nhất, chẳng có niềm vui nào bằng”, Văn Đông nói. Nhìn vóc dáng nhỏ bé của Đông, ít ai nghĩ rằng anh có thể vượt hàng loạt đối thủ cao to để giành tấm HCV thuyết phục.

Cùng gây bất ngờ lớn ở môn điền kinh là Nguyễn Thị Oanh. Trên đường chạy 1,500m nữ, Oanh về đích đầu tiên với thành tích 4 phút 30 giây 68, vượt qua ngôi sao sáng Vũ Thị Ly ở nội dung này. “Nội dung sở trường của tôi là 3.000 m vượt chướng ngại vật và 5.000 m nhưng SEA Games lần này không tổ chức nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật nên tôi đăng ký thi thêm nội dung 1.500 m. Tôi mới tập luyện chưa được 3 tháng, không ngờ mình đoạt được HCV”.

Trong khi đó Dương Văn Thái giúp điền kinh VN thống trị khu vực ở cự ly trung bình khi thắng cả 2 nội dung 800m và 1,500m. Nguyễn Thị Huyền vẫn không có đối thủ khi một mình một ngựa về đích với thành tích khá tốt 52 giây 48 ở nội dung 400m nữ.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 16:00 25/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục