Bùi Lê Bảo Anh vô địch cờ vua Đức lứa tuổi U.10

08:16 Thứ hai 23/05/2016

Kỳ thủ gốc Việt Bùi Lê Bảo Anh đã xuất sắc đoạt ngôi quán quân giải vô địch cờ vua trẻ toàn nước Đức 2016 lứa tuổi U.10 tổ chức tại thành phố Villingen-Schwenningen từ ngày 14 đến 21.5.

Giải vô địch cờ vua trẻ toàn nước Đức 2016 thi đấu theo hệ Thụy Sĩ (11 ván tính điểm). Với chỉ số DWZ 1617, Bùi Lê Bảo Anh được xếp hạt giống số 4 ở bảng đấu dành cho lứa tuổi U.10. DWZ (Deutsche Wertungszahl, được Liên đoàn Cờ Vua Đức áp dụng từ năm 1991) là chỉ số thể hiện trình độ chơi cờ của mỗi cá nhân, tăng giảm phụ thuộc vào kết quả thi đấu của các kỳ thủ khi tham gia các giải trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Cờ Vua Đức.

Sau hơn 1 tuần thi đấu, Bảo Anh đã xuất sắc giành ngôi vô địch với 9,5 điểm sau 11 ván (9 thắng, 1 hòa và 1 thua). Trong đó có những trận thắng trước các hạt giống số 1 (Leopold Francis Wagner, DWZ 1886), số 2 (Jeremy Hommer, DWZ 1685) của giải, hòa hạt giống số 3 (Florian Fuchs, 1670), nhưng lại để thua hạt giống số 7 Roessel Gino (DWZ 1590) khi cầm quân đen trong ván đầu ngày 16.5 vừa qua.

Đây là kết quả không làm bất ngờ giới chuyên môn bởi Bùi Lê Bảo Anh được xem là kỳ thủ trẻ có rất nhiều triển vọng và là hiện tượng đặc biệt trong làng cờ vua Đức.

Bùi Lê Bảo Anh sinh ngày 24.01.2006 tại Berlin, là con trai út của anh Anh Cường và chị Mai Phương, cùng quê hương Nghệ An, hiện đang sinh sống tại thủ đô nước Đức. Từ năm 3 tuổi, Bảo Anh đã bắt đầu chơi cờ dưới sự hướng dẫn của anh trai Bùi Lê Anh Khoa, từng đoạt giải Nhì lứa tuổi U.14 giải Vô địch Cờ Vua thanh thiếu niên Đức mở rộng 2010.

Từ năm 4 tuổi, Bảo Anh được HLV Bettina Bensch (Liên đoàn cờ vua Berlin) trực tiếp đến tận nhà huấn luyện riêng hàng tuần, và Bảo Anh bắt đầu tham gia CLB Cờ Vua Treptow SV. Hiện nay, Bảo Anh đang chơi cho CLB Mattnetz Berlin. Liên đoàn cờ vua Berlin cũng ưu ái hơn khi cử thêm hai HLV để cùng HLV Bettina Bensch giúp Bảo Anh tập luyện.

Năm 2013, Bảo Anh từng vô địch KIKA (Kinder Können es Auch, giải dành cho các kỳ thủ thiếu niên nam nữ dưới 9 tuổi), vô địch lứa tuổi U.8 giải vô địch cờ vua thanh thiếu niên nước Đức và sau đó đoạt luôn chức vô địch luôn lứa tuổi U.8 của Giải cờ vua trẻ châu Âu mở rộng. Ngoài ra, Bảo Anh nhiều lần được chọn đại diện cờ vua Đức tranh tài ở nhiều giải quốc tế lớn.

Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE), Bảo Anh có hệ số Elo 1659 ở nội dung cờ tiêu chuẩn.

Trần Ngọc | 13:51 22/05/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục