Bruno Fernandes và Milinkovic-Savic, MU nên chọn ai?

19:00 Thứ bảy 20/07/2019

TinTheThao.com.vnĐội chủ sân Old Trafford đang rất cân nhắc mang về một trong hai tiền vệ trung tâm sáng giá. Thế nhưng, gương mặt nào xứng đáng đồng tiền bát gạo hơn?

Man United đang vô cùng quyết tâm thực hiện cuộc cải tổ lực lượng nhân sự ở phiên chợ hè năm 2019. Sau những bản hợp đồng đáng chú ý như Daniel James và Aaron Wan-Bissaka, đội chủ sân Old Trafford tiếp tục dự định mang về một tiền vệ đẳng cấp nơi tuyến giữa; nhằm thay thế cho Paul Pogba.

Theo các báo cáo đáng tin cậy từ châu Âu, Sean Longstaff, Bruno Fernandes và Sergej Milinkovic-Savic trở thành 3 gương mặt hàng đầu lọt vào danh sách theo đuổi của nửa đỏ thành Manchester. Để tìm kiếm một gương mặt thay thế đủ tầm Pogba, các tiêu chí như phẩm chất kĩ thuật, sáng tạo, lối chơi đa năng sẽ được Man United ưu tiên số 1. 

Bruno Fernandes và Milinkovic-Savic, MU nên chọn ai? - Bóng Đá

Tương lai của Pogba chưa chắc chắn tại Man United.

Theo đó, Sean Longstaff tỏ ra thất thế hơn cả với 2 ứng cử viên còn lại. Tiền vệ người Anh sở hữu thể hình không quá ấn tượng (cao 1,8m; cân nặng: 65kg); đồng thì chỉ chuyên trách vai trò tiền vệ trung tâm thay vì một lối đá đa năng, bao quát khắp mặt sân. Cầu thủ 21 tuổi sở hữu thành tích ghi bàn khá nghèo nàn với vỏn vẹn 1 bàn thắng tại Premier League xuyên suốt mùa giải 2018/2019; và không đóng góp pha kiến tạo nào.

Bruno Fernandes và Milinkovic-Savic, MU nên chọn ai? - Bóng Đá

Man United quyết tâm chiêu mộ một tiền vệ đẳng cấp mùa hè này.

Mặt khác, Sean Longstaff chủ yếu thi đấu trong vai trò tiền vệ trung tâm với thế mạnh về tắc bóng, chuyền dài lẫn sút xa. Phẩm chất kĩ thuật, sáng tạo của ngôi sao Newcstle United không được đánh giá quá cao. 

Do đó, Bruno Fernandes và Milinkovic-Savic trở thành những ứng cử viên thay thế phù hợp nhất cho Pogba vào thời điểm hiện tại. Thế nhưng, Man United nên cân nhắc chiêu mộ ai và giữa họ, ngôi sao nào sẽ phù hợp hơn với Quỷ đỏ?

1. Bruno Fernandes 

Bruno Fernandes và Milinkovic-Savic, MU nên chọn ai? - Bóng Đá

Fernandes trong màu áo Sporting CP.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha trải qua mùa giải 2018/2019 chói sáng trong màu áo Sporting CP. Sau 2942 phút xỏ giày ra sân, Fernandes đóng góp 20 bàn thắng và 13 kiến tạo, nắm giữ vai trò then chốt nơi tuyến giữa đội nhà.

Ngôi sao 24 tuổi sở hữu thể hình khá khiêm tốn (cao 1m79 và nặng 69kg), nhưng bù lại anh có nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, kĩ năng dứt điểm ấn tượng. Người ta mê đắm Fernandes bởi những pha dứt điểm từ xa, vừa nhanh vừa chính xác, đảm bảo độ sát thương cao.

Điểm nổi trội nhất nơi ngôi sao Sporting CP là phẩm chất kĩ thuật lí tưởng, những đường chuyền dài chuyển hướng chuẩn xác, khả năng qua người và tung ra các đường chọc khe chết chóc. Ngoài mặt trận tấn công, Fernandes còn tích cực lùi về tham gia hỗ trợ phòng ngự khi cần thiết.

Bruno Fernandes và Milinkovic-Savic, MU nên chọn ai? - Bóng Đá

Quỷ đỏ đang tất tay cho thương vụ Fernandes.

Anh đóng góp trung bình 1.7 pha tắc bóng, 0.4 lần chắn bóng; 1.6 pha phạm lỗi và 0.2 cú chắn bóng mỗi trận. Do đó, Fernandes hoàn toàn đủ tiềm năng để thay thế vị trí của Pogba để lại nếu tiền vệ người Pháp ra đi mùa hè này.

Ngôi sao 24 tuổi có thể chơi ở nhiều vai trò khác nhau như: tiền vệ trung tâm, số 10, tiền vệ cánh trái, phải lẫn một tiền đạo cánh trái thực thụ. Điều đó giúp HLV Ole Gunnar Solskjær dễ dàng thay đổi nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau xung quanh Fernandes, đồng thời tận dụng thế mạnh của anh một cách tốt nhất.

2. Milinkovic-Savic

Bruno Fernandes và Milinkovic-Savic, MU nên chọn ai? - Bóng Đá

Tiền vệ người Serbia bất ngờ được Man United quan tâm.

Không tương đồng với Fernandes, tiền vệ người Serbia được giới chuyên môn để mắt đến từ mùa hè năm 2018. Mặc dù thế, chủ tịch Lazio, ông Claudio Lotito kiên quyết giữ chân "báu vật" của mình trước sự chèo kéo của nhiều ông lớn châu Âu thời điểm bấy giờ.

Mùa giải 2018/2019, Milinkovic-Savic bỗng dưng biến mất khỏi "ra đa" quan tâm từ nhiều đại gia lục địa già bởi phong độ có phần sa sút của mình. Tiền vệ 24 tuổi đóng góp 5 bàn thắng, 3 kiến tạo sau 2405 phút ra sân tại Serie A.

Thể hình cao lớn như một tòa tháp là ưu điểm nổi bật nơi Milinkovic-Savic (cao 1m91, cân nặng: 76 kg). Do đó, không quá khó hiểu khi anh sở hữu khả năng không chiến lí tưởng với trung bình 3.6 pha tranh chấp tay đôi trên không thành công. 

Bruno Fernandes và Milinkovic-Savic, MU nên chọn ai? - Bóng Đá

Milinkovic-Savic sở hữu thể hình lí tưởng.

Mặt khác, ngôi sao Lazio còn gây ấn tượng mạnh bởi kĩ năng chuyền dài, qua người và tung ra những đường chuyền sáng tạo cho các đồng đội trên hàng công. Milinkovic-Savic có thể thi đấu tốt nhất ở 3 vị trí: tiền vệ phòng ngự, tiền vệ trung tâm và tiền vệ công.

Kết luận

Thời gian còn quá sớm để đưa ra kết luận, liệu Fernandes hay Milinkovic-Savic thành công hơn trong màu áo Man United, đặc biệt khi cả 2 thương vụ đều chưa xảy ra. Tuy nhiên, xét về lối chơi lẫn phong cách thi đấu trên lí thuyết, ngôi sao Sporting CP tỏ ra phù hợp để thay thế Pogba hơn cả.

Sự sáng tạo, phẩm chất kĩ thuật lí tưởng, nhãn quan chiến thuật sắc bén từ Fernandes hứa hẹn giúp bổ sung sức mạnh đáng kể cho mặt trận tấn công. Anh sẽ là ngòi nổ từ tuyến giữa Man United nếu đồng ý chuyển đến sân Old Trafford mùa hè này.

Trong khi đó, nếu Ole cần tăng cường khả năng phòng ngự, chống phản công trước bộ tứ vệ hàng thủ thì Milinkovic-Savic trở thành ứng cử viên số 1. Chiều cao lí tưởng, việc cầm bóng, xoay sở tốt nơi cầu thủ người Serbia rất đáng chờ đợi.

Anh Nguyễn | 11:10 20/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục