Bóng rổ 3vs3 chính thức có mặt ở Olympic Tokyo

23:02 Thứ bảy 10/06/2017

TinTheThao.com.vnỦy ban Olympic quốc tế IOC đã chính thức công bố những nội dung thi đấu chính thức tại Olympic Tokyo 2020. Đáng chú ý là nội dung thi đấu 3vs3 của bóng rổ sẽ lần đầu tiên xuất hiện tại một kỳ thế vận hội.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, ủy ban Olympic quốc tế (gọi tắt là IOC) đã có những ngày họp căng thẳng để lựa chọn những môn và nội dung thi đấu có mặt tại kỳ thế vận hội Olympic 2020 sẽ diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản.

NBA-3vs-3-1

 Bóng rổ 3vs3 sẽ xuất hiện tại Olympic Tokyo 2020.

Và ngày hôm qua 09/06, IOC đã công bố những lựa chọn của hội đồng thành viên. Đáng chú ý khi ở bộ môn bóng rổ xuất hiện nội dung 3vs3 cho cả nam và nữ.

"Ngày hôm nay chúng tôi vui mừng thông báo sẽ bổ sung năm môn thi đấu được dự thảo từ năm ngoái vào chương trình Tokyo 2020. Nó là một bước trong tiến trình đổi mới Olympic." Chủ tịch IOC Thomas Bach nói: "Tôi rất vui mừng vì thế vận hội Olympic sẽ trẻ trung hơn, thành thị hơn và nhiều phụ nữ hơn."

Bóng rổ 3vs3 đã được thử nghiệm ở các kỳ Olympic trẻ tại Singapore 2010 và Nam Kinh, Trung Quốc năm 2014. Và với thành công của nó, FIBA đã không mất quá nhiều công sức để được IOC chấp nhận.

"Đây là mục tiêu mà chúng tôi đã đề ra vào năm 2007. FIBA đã nỗ lực để phát triển bộ môn bóng rổ này trên toàn cầu." Chủ tịch FIBA Horacio Muratore vui mừng cho biết sau khi IOC công bố các nội dung thi đấu chính thức tại Tokyo 2020.

Được biết bóng rổ 3vs3 tại Olympic 2020 sẽ diễn ra với mỗi trận trong khoảng 10 phút hoặc đội nào tiến tới điểm số 21 đầu tiên. Thời gian cầm bóng tối đa trong mỗi đợt chỉ là 12 giây. Cùng với quả bóng thi đấu nhỏ hơn một chút chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đối với các tay ném từ bộ môn thi đấu 5vs5 truyền thống chuyển sáng.

Vô Danh - Thể thao Việt Nam | 23:05 10/06/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục