'Bóng đá Ý đã có đủ vấn đề, phụ nữ thường chỉ đứng bếp'

16:59 Thứ ba 04/02/2020

TinTheThao.com.vnCựu HLV Serie A chưa có cái nhìn tích cực về bóng đá nữ ở Ý.

Bóng đá nữ đã là đề tài được tranh luận trong thời gian dài qua. Dư luận tranh cãi về mức đãi ngộ khiêm tốn mà cầu thủ nữ được nhận so với cầu thủ nam, về độ hấp dẫn và những gì bóng đá nữ có thể mang lại cho khán giả.

Bất chấp những tranh cãi, các nữ cầu thủ vẫn nỗ lực làm phần việc của mình, cố gắng tập luyện và thi đấu. Dần dà, bóng đá nữ ngày càng được đầu tư phát triển. Các CLB lớn dần chi tiền thành lập đội nữ, các giải đấu, các danh hiệu cá nhân dành cho cầu thủ nữ cũng được mở ra nhiều hơn. Đã có một số cầu thủ nữ nổi bật hẳn, được dư luận chú ý, có thể kể đến Megan Rapinoe, nhà vô địch World Cup 2019 hay Vivianne Miedema, "sát thủ" có phong độ ghi bàn khó tin cho Arsenal và đội tuyển Hà Lan.

Usually women in Italy stay in the kitchen. Males must eat. ' Then try to clarify - Bóng Đá

 Các tuyển thủ Ý tại World Cup nữ 2019.

Dù vậy trong một cuộc phỏng vấn ở Ý mới đây, cựu HLV Zdenek Zeman chưa có cái nhìn tích cực đối với bóng đá nữ của đất nước này: "Bóng đá nữ đang phát triển tốt ở Ý, việc tham dự World Cup sẽ giúp nó tiến xa hơn."

"Tôi nghĩ nước Ý đã có đủ vấn đề với bóng đá nam. Serie B và Serie C cũng đang tồn tại những vấn đề lớn. Trong bóng đá, phụ nữ thường là những người đi sau, hãy chờ xem họ có thể làm nên những bước tiến hay không."

"Văn hóa bản địa cũng là vấn đề. Thường thì phụ nữ ở Ý sẽ đứng trong bếp, việc của người đàn ông là ăn."

Vivianne ghi 6 bàn giúp Arsenal đánh bại đối thủ 11-1:

Hoài Thu | 16:01 04/02/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục