Bóng đá Việt Nam làm gì để “hóa rồng” trong năm 2020?

23:13 Thứ sáu 24/01/2020

TinTheThao.com.vnTừ những thành công vang dội trong năm 2019, thầy trò HLV Park Hang-seo mang trên vai khát vọng vụt lớn thành “Phù Đổng” vào năm 2020.

Những chiến tích đáng tự hào

Năm 1959, bóng đá Việt Nam giành chức vô địch SEAP Games ngay trên đất Thái. Đây cũng là lần đầu tiên đại hội thể thao Đông Nam Á SEAP Games, sau này được đổi tên thành SEA Games được tổ chức. Năm 2019, sau chặng đường 60 năm, thầy trò HLV Park Hang-seo mới chinh phục ngôi Vương môn bóng đá sau nhiều lần gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.

Danh hiệu quán quân SEA Games 30 cũng đánh dấu một năm thành công nổi bật của binh đoàn Rồng vàng. Quang Hải và đồng đội “đánh đông dẹp tây” từ Asian Cup 2019, King’s Cup, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, và khép lại bằng chiến tích lịch sử tại Philippines.

 - Bóng Đá

 Vô địch SEA Games 30 là chiến tích ấn tượng của bóng đá Việt Nam.

Điều đáng nói là sự quật khởi của bóng đá nước nhà không phải từ trên trời rơi xuống. Nó xuất phát từ quá trình chuẩn bị chu đáo, khoa học cả về thể lực lẫn lực lượng. SEA Games 30 là minh chứng điển hình, bởi tướng Park đã có kế hoạch hội quân “vô tiền khoáng hậu” kể từ tháng 6/2019. Thêm vào đó, U23 Việt Nam còn sở hữu dàn tuyển thủ có thể lý tưởng cao từ 1m80 trở lên, vượt trội so với các đối thủ trong khu vực. Đây được xem là cột mốc lịch sử đánh dấu bước tiến mới của bóng đá nước nhà vì trong quá khứ Việt Nam luôn thua kém Indonesia, Thái Lan, Malaysia…về thể lực và thể trạng.

Khát vọng mang tên World Cup

U23 Việt Nam thất bại tại Thái Lan là nốt trầm buồn cho những ngày đầu năm mới 2020. Tuy nhiên, kết quả này không chỉ là bước lùi mà còn giúp tướng Park và cộng sự “vỡ” ra nhiều vấn đề. Nổi bật nhất có lẽ là các đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn chưa thích ứng với vị thế mới “chiếu trên”. Trước những đối thủ hạ mình chơi phòng ngự, Rồng vàng chưa đủ sức áp đặt lối chơi, và còn thiếu “chiêu độc” đánh sập đối phương.

Rõ ràng với vị trí đầu bảng G, đội tuyển Việt Nam đang tràn đầy cơ hội cũng như đối mặt với những thử thách cực đại trong 3 trận còn lại gặp Malaysia, UAE (đều trên sân khách) và Indonesia tại thánh địa Mỹ Đình. Tướng Park và các học trò cần đa dạng hóa lực lượng và những miếng đánh mới có thể hiện thức hóa khát vọng “hóa rồng”: Vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

 - Bóng Đá

 ĐT Việt Nam sẽ lần đầu góp mặt tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á?

Thuận lợi cho “phù thủy” Park Hang-seo là sự trở lại của các nhân tố quan trọng Phan Văn Đức, Trần Đình Trọng. Trong nửa cuối năm 2019, 2 tuyển thủ này vắng mặt do chấn thương, ít nhiều ảnh hưởng đến chiến thuật của tướng Park. Với Đức “cọt” và Trọng “sơ vin”, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm nhiều phương án tạo đột biến nơi hàng tấn công và phòng ngự. Đây chắc chắn là vũ khí bất ngờ mà vị thuyền trưởng người Hàn Quốc dành cho đối thủ.

Chỉ cần dốc hết “vốn liếng” giải quyết Malaysia và Indonesia, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể giành vé đi tiếp tại bảng G sớm mà không cần chờ đến lượt trận cuối cùng gặp UAE tại Dubai. Chờ thầy trò HLV Park Hang-seo "tạo cơn địa chấn" tai vòng loại World Cup 2022.

Tiểu Phương | 22:15 24/01/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục