Bóng đá Việt Nam đã đủ sức vươn ra biển lớn?

21:13 Thứ hai 29/01/2018

TinTheThao.com.vnVậy là cuối cùng U23 Việt Nam đã khép lại hành trình tại VCK giải U23 châu Á 2018 với ngôi á quân lịch sử. Tất cả đã là quá khứ và giờ là lúc để chúng ta nghĩ tới tương lai. Câu hỏi được đặt ra là bóng đá Việt Nam liệu đã đủ sức vươn ra sân chơi thế giới?

Hướng tới Olympic Tokyo 2020

Nhìn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự VCK giải U23 châu Á 2018, có tới 9 người đủ điều kiện tham dự giải đấu này tại Tokyo vào năm 2020 bao gồm: thủ môn Tiến Dũng, hậu vệ Thành Chung, Trọng Đại, Văn Hậu, tiền vệ Quang Hải, Tiến Dụng, Thái Quý và tiền đạo Đức Chinh.

 - Bóng Đá

 Trong danh sách 23 cầu thủ tham dự VCK giải U23 châu Á 2018, có tới 9 cái tên đủ điều kiện tham dự giải đấu này tại Tokyo vào năm 2020.

Với kinh nghiệm tích lũy được qua giải đấu này, có thể tin họ sẽ là trụ cột cho đội tuyển U23 Việt Nam ở giải đấu diễn ra 2 năm tới. Cộng thêm những thành viên khác của đội tuyển U20 từng tham dự World Cup 2017 và những lứa U19, U16 đang tiến bộ, có thể tin U23 Việt Nam sau đây 2 năm sẽ mạnh không kém.

Ngoài ra, ngôi á quân ở VCK giải U23 châu Á 2018 cũng đem tới cho đội bóng của chúng ta lợi thế về bốc thăm. Nằm ở nhóm hạt giống cao, U23 Việt Nam sẽ tránh được các đối thủ mạnh tại vòng bảng. Và nhờ đó, cơ hội tiến sâu sẽ cao hơn.

Nhìn sang các đối thủ

Theo quy định của AFC, bắt đầu từ Olympic Rio 2016, 3 đại diện môn bóng đá nam cho châu Á tham dự Olympic sẽ được quyết định bởi VCK giải U23 diễn ra cùng năm. Vì vậy để có thể góp mặt ở ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh, đoàn quân áo đỏ cần phải lọt vào Top 3 tại VCK giải U23 châu Á 2020.

Đây sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi khi Olympic vẫy gọi, các "đại gia" của bóng đá châu lục sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn nhiều và quyết tâm giành vé tham dự, chứ không dễ dàng để cho những bất ngờ mang tên Việt Nam hay Uzebekistan xuất hiện như ở VCK giải U23 châu Á năm nay.

 - Bóng Đá

 Hy vọng một tương lai rực rỡ cho bóng đá Việt Nam.

Người Nhật đã có chiến lược dài hơn hướng đến Olympic trên quê hương mình khi mang đến Trung Quốc đội hình toàn các cầu thủ U20. Điều đó có nghĩa là đến Olympic Tokyo 2020, lứa U23 Nhật Bản sẽ bước vào độ chín và sẵn sàng khuynh đảo thế giới.

Qatar chắc chắn cũng sẽ chuẩn bị chu đáo nhằm hướng tới World Cup 2022 trên sân nhà. Trong khi Hàn Quốc, Australia, Iran, Saudi Arabia,... sau thất bại tại VCK giải U23 châu Á 2018 cũng sẽ tìm mọi cách để khôi phục vị thế của mình ở đấu trường châu lục, làm bàn đạp để tiến ra sân chơi thế giới.

Rất nhiều thách thức đang chờ đợi thầy trò HLV Park Hang-seo ở phía trước. Tuy nhiên với những gì đã thể hiện ở VCK giải U23 châu Á năm nay, có thể tin rằng bóng đá Việt Nam giờ đây đã đủ sức để vươn ra biển lớn.

Siêu phẩm của Quang Hải vào lưới U23 Uzbekistan:

(Bạn đọc: Hà Phương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

TinTheThao.com.vn - TTVN | 20:15 29/01/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục