Bóng đá Việt Nam chỉ muốn "tắm ao làng", sợ bơi ra biển lớn?

21:25 Thứ sáu 13/09/2019 | 10

TinTheThao.com.vnVới bóng đá Việt Nam, có vẻ bộ HCV SEA Games 30 quan trọng hơn các trận đại chiến khốc liệt đỉnh cao tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Lẽ ra với những chiến tích chấn động tại khu vực và châu Á, đội tuyển Việt Nam cần nhanh chóng tận dụng thời cơ lịch sử để vươn tầm đẳng cấp, vụt lớn thành “Phù Đổng”. Nhưng liên đoàn bóng đá Việt Nam thay vì nghĩ lớn, làm lớn dốc toàn lực cho World Cup 2022 lại làm điều trái khoáy. Tầm nhìn chiến lược của VFF dường như chỉ quanh quẩn ở “vùng trũng” Đông Nam Á với mục tiêu “săn vàng” SEA Games 30 thay cho gây tiếng vang tại vòng loại World Cup 2022.

Bóng đá Việt Nam chỉ muốn

 Việt Nam dốc toàn lực cho SEA Games - giải đấu "ao làng" nằm ngoài hệ thống thi đấu FIFA. Cre: FAT.

Thật ra tham vọng “săn vàng” SEA Games 30 của VFF là có thể lý giải được. Bóng đá nước nhà đang sở hữu thế hệ vàng hiếm có gồm Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Linh...Để hiện thực hóa khát vọng giành bộ HCV, VFF đã thống nhất kế hoạch tập trung ngắn hạn từng tháng kể từ tháng 6, và có gần 5 tuần chuẩn bị trước khi bước vào SEA Games 30.Thậm chí khi tuyển thủ Đoàn Văn Hậu chuyển sang Heerenveen (Hà Lan), chúng ta còn cài điều khoản hậu vệ này phải trở về làm nhiệm vụ tại SEA Games cuối năm nay.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nhìn lại lịch thi đấu và chợt nhận ra rằng đội tuyển Việt Nam chỉ có vỏn vẹn 2 ngày chuẩn bị cho trận gặp Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 vào ngày 10/10. Thật khó tưởng tượng với 2 ngày ngắn ngủi, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đá như thế nào với Malaysia trong trận cầu then chốt. Sau khi “phù thủy” Park Hang-seo dẫn dắt U23 và đội tuyển quốc gia liên tiếp gặt hái thành công gần 2 năm qua, bóng đá Việt Nam cần thêm một cú hích thành công để nâng cao vị thế tại khu vực và châu Á. Vòng loại World Cup 2022 là cơ hội không thể tốt hơn cho đội tuyển quốc gia chứng tỏ đẳng cấp và sự tiến bộ thần tốc.

Bóng đá Việt Nam chỉ muốn

 ĐT Việt Nam đủ khả năng đánh bại Malaysia và Indonesia.

Tuy nhiên, cái cách mà VFF và VPF xếp lịch thi đấu đang cho thấy họ không xem trọng vòng loại World Cup mà chỉ tập trung vào "ao làng" SEA Games 30. Thật ra mọi việc vẫn còn có thể điều chỉnh trong khả năng của VFF giống như tổ chức này từng đổi lịch để thầy trò ông Park có 10 ngày chuẩn bị cho trận “đại chiến” gặp Thái Lan. Giải pháp khả thi nhất là dời vòng đấu 25 diễn ra vào ngày 6/10 sang thi đấu sau các trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia (10/10) và Indonesia (15/10). Phương án này sẽ góp phần giúp các tuyển thủ có thêm thời gian phục hồi thể lực, phong độ cũng như để cho HLV Park Hang-seo an tâm “luyện công” cho đội nhà.

VFF và VPF có thể linh hoạt điều chỉnh lịch thi đấu V-League theo hướng tạo điều kiện tốt nhất cho thầy trò ông Park. Trong trường hợp VFF và ban tổ chức V-League vẫn cứng nhắc giữ nguyên lịch cũ, thì bóng đá nước nhà sẽ thiệt hại, “tự bắn vào chân mình”. Mười ngày (từ 6 đến 15/10) thi đấu 3 trận V-League và vòng loại World Cup 2022 sẽ làm suy giảm nghiêm trọng sức mạnh của Quang Hải và đồng đội. Nguy hiểm hơn, sự bảo thủ này còn thể hiện tư duy thụt lùi của VFF: SEA Games 30 - giải đấu “vùng trũng” của bóng đá thế giới và nằm ngoài hệ thống thi đấu của FIFA, quan trọng hơn vòng loại World Cup 2022.

Tiểu Phương | 20:00 13/09/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục