Bóng đá Trung Quốc dậy sóng: CÚ SỐC từ Tevez

13:49 Thứ sáu 22/09/2017

TinTheThao.com.vn"Ngay cả 50 năm nữa, các cầu thủ Trung Quốc cũng không thể cạnh tranh nổi (ở đẳng cấp cao nhất)," Carlos Tevez - cầu thủ đang nhận lương cao nhất thế giới nói.

Lời phát biểu của anh không khác gì quả bom xăng ném vào bầu không khí đang âm ỉ chực cháy tại bóng đá Trung Quốc, và CLB chủ quản Thân Hoa Thượng Hải (Shanghai Shenhua).

 - Bóng Đá

Bóng đá Trung Quốc dậy sóng: CÚ SỐC từ Tevez

"Không giống như những cầu thủ Nam Mỹ hay châu Âu, các cầu thủ Trung Quốc không được trang bị những kỹ năng, hay có kỹ thuật tốt một cách bẩm sinh," Tevez nói trên kênh truyền hình SFR Sport của Pháp giữa tuần này.

Một lời nói không khác gì sự nhạo báng vào cả nỗ lực phát triển bóng đá và lòng tự tôn dân tộc (rất cao) của người Trung Quốc.

"Ngay cả 50 năm nữa, họ cũng sẽ không thể cạnh tranh (với các đội bóng hàng đầu). Ngay cả những cầu thủ đã ăn tập từ bé cũng không đủ tốt để cạnh tranh với các cầu thủ khác (từ Nam Mỹ hoặc châu Âu)."  - Tevez, người thường xuyên bị CĐV Thân Hoa Thượng Hải la ó trong nhiều tháng qua có vẻ đã hết kiềm chế nổi.

 - Bóng Đá

Tevez đang nhạo báng vào cả nỗ lực phát triển bóng đá và lòng tự tôn dân tộc (rất cao) của người Trung Quốc.

Lời nói của ngôi sao đang hưởng lương cao nhất thế giới bóng đá chỉ đến một tuần sau khi, HLV trưởng CLB Wu Jingui tuyên bố sẽ không sử dụng Carlos Tevez trong thời gian tới vì... quá mập.

"Cùng với Fredy Guarin, Carlos Tevez sẽ không được thi đấu chừng nào trạng thái thể lực và cân nặng của cậu ấy đáp ứng được yêu cầu. Cầu thủ quá mập và không thể được ra sân."

Ngay sau đó, người phát ngôn của CLB Shanghai Shenhua đã lên tiếng bảo vệ Tevez sau phát biểu này. Họ tuyên bố: “Kênh SFR đã sử dụng từ ngữ gây hiểu lầm và mang ý nghĩa không tốt. Quan điểm của Tevez đã bị truyền tải sai. Cầu thủ cho biết mình chưa xem đoạn băng phỏng vấn cũng như phần phụ đề và khẳng định với CLB rằng anh không có ý định chê bai bóng đá cũng như cầu thủ Trung Quốc."

Tuy nhiên, cho dù bị báo chí Pháp giật tít câu view, lời nói của Tevez vẫn "chỉ ra thực trạng đáng buồn tại Trung Quốc lúc này. Và với riêng CLB Thân Hoa Thượng Hải, Tevez đang là "quả bom nổ chậm".

Dù được đầu tư mạnh mẽ, Thân Hoa Thượng Hải của HLV Gus Poyet - cựu HLV Sunderland, Real Betis đã chơi vô cùng tệ từ đầu mùa. Họ chỉ thắng nổi 1 trong 12 trận gần nhất tại giải VĐQG Trung Quốc (Chinese Super League) và đang đứng thứ 11 trên BXH (16 đội).

 - Bóng Đá

Tevez đang là "quả bom nổ chậm" ở Trung Quốc.

Sau khi chơi 45 phút ở trận thảm bại 1-6 trước Shanghai SIPG, Tevez ngồi yên trên băng ghế dự bị và không ra sân trong trận hòa không bàn thắng với Shandong Luneng vào ngày thứ Hai vừa qua. CĐV Thân Hoa Thượng Hải đang vô cùng phẫn nộ với Tevez. Giận dữ lớn đến mức, chủ tịch của CLB phải xin lỗi người hâm mộ.

Từ vị thế ngôi sao được chờ đợi và trọng vọng nhất Chinese Super League, Carlos Tevez đang có nguy cơ trở thành quả bom xịt lớn nhất trong lịch sử giải đấu. Tevez chơi tổng cộng 13 trận cho Thân Hoa Thượng Hải tại giải VĐQG, ghi 3 bàn và 4 kiến tạo. Carlos Tevez đang nhận lương cao nhất thế giới với mức từ 630.000 - 650.000 bảng mỗi tuần.

Xem trận đấu mới nhất của Shanghai Shenhua:

Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 13:44 22/09/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục