Bóng đá nữ Việt Nam quyết vô địch Đông Nam Á

10:46 Thứ năm 02/08/2012

Hôm qua (1.8), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gồm 24 tuyển thủ đã tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình, Hà Nội).

Điểm đáng chú ý là sự trở lại của hai cái tên kỳ cựu ở hàng thủ: Trần Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Ngọc Anh.

Kim Hồng (trái) đã trở lại sát cánh cùng các đồng đội tại Giải vô địch ĐNÁ 2012.

Phía trước, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ có hơn 1 tháng chuẩn bị cho Giải vô địch Đông Nam Á (ĐNÁ) 2012 diễn ra tại TP.HCM từ 13 đến 22.9 tới. Theo kế hoạch, sau 4 ngày tập luyện tại Mỹ Đình, ngày 6.8, các nữ tuyển thủ sẽ di chuyển lên Tam Đảo rèn thể lực 1 tuần. Ngày 14.8 toàn đội sẽ trở lại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam rèn quân thêm nửa tháng, thi đấu giao hữu với U14 Hà Nội T&T, U14 Hà Nội, U14 Viettel, trước khi lên đường sang Côn Minh (Trung Quốc) tập huấn ngày 31.8.

Trao đổi với báo chí, HLV Trần Vân Phát khẳng định: “Nhiệm vụ quan trọng mà tuyển nữ Việt Nam cố gắng đạt được trong lần tập trung này là chính là danh hiệu vô địch ĐNÁ 2012. Sự đoàn kết, tinh thần thi đấu quyết tâm sẽ tạo nên sức mạnh cho tuyển Việt Nam”. Tại Giải vô địch ĐNÁ 2012, tuyển nữ VN nằm ở bảng A cùng với Myanmar, Singapore, Philippines. Bảng B gồm ĐKVĐ Thái Lan, Lào, Indonesia, Malaysia. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết. Ở trận ra quân ngày 13.9, Việt Nam sẽ gặp Singapore.

Tuệ Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục