Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận thứ 2 tại VTV Cup

21:41 Chủ nhật 26/07/2015

Đánh bại đội Đại học Nam Kinh 3-0 (25-14, 25-18, 25-15) tối 26/7, tuyển Việt Nam có cơ hội lớn để giành quyền vào bán kết Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2015.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thể hiện bộ mặt đầy hứng khởi dù đang trẻ hóa mạnh mẽ. Ảnh: Anh Tuấn.

Ở trận ra quân, tuyển nữ Việt Nam đánh bại Philippines 3-0, còn Nam Kinh để thua CHDCND Triều Tiên 0-3. Với lợi thế sân nhà, tuyển Việt Nam vào trận đầy quyết tâm để tìm kiếm trận thắng thứ 2 liên tiếp. Trận này, HLV Thái Thanh Tùng vẫn chưa sử dụng chủ công Đỗ Thị Minh (bị ốm), tuy nhiên các vị trí thay thế đã chơi ổn định.

Không như trận trước, đội chủ nhà ít mắc sai sót, kiểm soát được trận đấu ngay từ đầu. Họ sớm dẫn 8-3 trước lần hội ý đầu tiên. Đại học Nam Kinh sau đó vùng lên liên tiếp ghi điểm nhưng đây chỉ là sự bùng nổ tạm thời. Tuyển Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để áp đặt thế trận, giành chiến thắng 25-14 ở set 1.

Rút kinh nghiệm từ trận thắng Philippines, tuyển Việt Nam đã cải thiện đáng kể khả năng phòng thủ hàng sau và phối hợp tấn công trên lưới. Chuyền 2 Nguyễn Linh Chi điều phối bóng khá hợp lý để Bùi Thị Ngà, Ngọc Diễm hay Thanh Thúy dứt điểm.

So với set 1, đội bóng trẻ đến từ Trung Quốc chơi tốt hơn hẳn trong set 2. Họ liên tục duy trì thế bám đuổi với đội chủ nhà với khoảng cách sít sao. Tuy nhiên, ở giai đoạn cuối tuyển Việt Nam đã liên tục ghi điểm, qua đó giành chiến thắng 25-18.

Thế trận nhỉnh hơn tiếp tục được Ngọc Hoa và các đồng đội thể hiện ở set 3. Đội khởi đầu thuận lợi, sớm vươn lên dẫn Đại học Nam Kinh 8-1. Đội khách cải thiện khả năng phòng ngự sau đó nhưng chỉ hạn chế phần nào việc ghi điểm của đội chủ nhà. Bùi Thị Ngà, Hà Ngọc Diễm liên tục có những tình huống đập bóng xuất sắc, giúp tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ 25-15.

Chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-0 (25-14, 25-18, 25-15) trước Đại học Nam Kinh. Thắng lợi thứ 2 liên tiếp này giúp đội thuận lợi trong việc giành một trong 4 suất vào bán kết. Những đối thủ tiếp theo của được dự báo sẽ mạnh hơn so với Philippines và Nam Kinh.

Ở hai trận đấu còn lại diễn ra ngày 26/7, CLB Liêu Ninh tiếp tục thắng thuyết phục 3-0 trước CHDCND Triều Tiên (25-22, 25-23, 25-19). Còn U23 Thái Lan có trận thắng đầu tiên với tỷ số 3-0 trước Philippines (25-10, 25-13, 25-21).

Ngày 27/7, giải tiếp tục với 3 trận đấu: Philippines – CHDCND Triều Tiên (lúc 12h30), Đại học Nam Kinh – CLB Liêu Ninh (15h) và Việt Nam – U23 Thái Lan (17h).

Hoàng Tâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục