Bóng chuyền nam điều chỉnh quan trọng trước thềm SEA Games 29

01:00 Thứ ba 11/07/2017

TinTheThao.com.vnChủ công Đặng Long Kiếm với chấn thương gối khá nặng đã chính thức xin rút lui về CLB để chữa trị.

_MG_2787

 Văn Kiều không được đeo băng đội trưởng tuyển Việt Nam. Ảnh: Internet.

Sau giải Vô địch các CLB nam châu Á kết thúc, đó cũng là lúc ông Phùng Công Hưng bên cạnh các cộng sự của mình có cái nhìn chính xác về lực lượng của đội tuyển. Đã có nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự và ngay cả chiếc băng đội trưởng cũng vậy.

Cụ thể, chủ công Đặng Long Kiếm với chấn thương gối khá nặng đã chính thức xin rút lui về CLB chữa trị. Cũng tại giải Vô địch các CLB nam châu Á trước đó, Long Kiếm không ra sân một phút nào nguyên nhân là ngay từ khi bước vào giải đấu, chấn thương của cầu thủ đội bóng Quân Đoàn 4 đã tái phát.

Ngoài trường hợp của Đặng Long Kiếm, HLV Phùng Công Hưng cũng quyết định gạch tên 2 VĐV của Thể Công là chủ công Nguyễn Duy Khánh và chuyền hai Nguyễn Xuân Thanh. Cùng với đó là sự bổ sung chủ công Nguyễn Trường Giang của Sanest Khánh Hòa.

Bên cạnh những thay đổi về mặt nhân sự trước thềm giải Vô địch nam châu Á, thì đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cũng đón nhận cú sốc lớn khi chủ công Ngô Văn Kiều bị cách chức khỏi chiếc băng đội trưởng, đội trưởng mới của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thuộc về Hoàng Văn Phương của CLB Thể Công.

Được biết, ngay sau khi Giải Vô địch các CLB nam châu Á kết thúc, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không được nghỉ điều chỉnh mà bắt tay ngay vào việc tập luyện. HLV Công Hưng và các học trò sẽ thi đấu Giải vô địch nam châu Á từ 24/7-1/8 tại Indonesia trước khi SEA Games 29 khởi tranh.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 01:00 11/07/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục