Bolt: ‘Mất HCV chẳng làm di sản của tôi bị hoen ố’

18:03 Thứ hai 30/01/2017

Usain Bolt mới đây đã có phát biểu liên quan đến sự cố doping của đồng đội khiến Bolt bị liên lụy.

  

Hôm 25/1 vừa qua, đội chạy tiếp sức Jamaica gồm 4 thành viên Usain Bolt, Nesta Carter, Asafa Powell và Michael Frater buộc phải trả lại HCV nội dung 4x100 mét tiếp sức tại Olympic 2008. Nguyên nhân do thành viên Nesta Carter bị kết tội sử dụng chất cấm methylhexaneamine.

Phát biểu sau sự cố khiến bộ sưu tập bị khuyết mất một chiếc HCV, Bolt cho biết: “Cảm giác thật nặng nề. Tôi không vui chút nào vào lúc này. Nhưng đây là một phần của cuộc sống. Tôi nghĩ rằng mình đã đạt được nhiều thành tựu trong môn điền kinh. Chỗ trống tạo ra bởi chiếc HCV bị tước cũng chẳng làm di sản của tôi bị hoen ố. Tôi đã tập luyện chăm chỉ, tiến rất xa và tạo ra những thành tích chưa từng có”.

Hè năm 2016, siêu sao điền kinh Jamaica chính thức hoàn thành cú “3 nhân 3” huyền thoại, anh thắng các cự ly 100 mét, 200 mét và 4x100 mét ở 3 kỳ Olympic liên tiếp 2008, 2012 và 2016.

3 (1)

 

Bolt cũng cho biết anh không hề thấy bực bội với đồng đội Nesta Carter, người đã sát cánh bên anh tại nội dung 4x100 mét tiếp sức Olympic 2008, 2012 và đoạt HCV giải vô địch thế giới năm 2011, 2013 và 2015. “Tôi với anh ấy quen nhau từ thời phổ thông, chúng tôi sẽ tiếp tục làm bạn”.

Hiệp hội Olympic Jamaica có thể kháng cáo án phạt của Ủy ban Olympic Quốc tế. Bên cạnh đó, hôm thứ tư vừa qua, luật sư của Nesta Carter khẳng định họ sẽ đâm đơn lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Usain Bolt hé mở khả năng ủng hộ tiền cho luật sư Carter theo vụ kiện đến cùng.

Trong năm 2016, Ủy ban Olympic quốc tế xét nghiệm lại các mẫu thử của VĐV tham dự Olympic 2008 và 2012. Mẫu của Nesta Carter là một trong 454 mẫu được xét nghiệm lại.

Nguồn: Zing.vn
Anh Dũng | 18:04 30/01/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục