Bơi lội Việt Nam có huy chương đầu tiên tại ASIAD 18

21:31 Thứ hai 20/08/2018 | 1

TinTheThao.com.vnNguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc đem về chiếc huy chương đầu tiên cho bơi lội Việt Nam tại ASIAD 18 đang diễn ra ở Indonesia sau phần thi chung kết 800m bơi tự do nam chiều tối nay.

Với thời gian 7 phút 54 giây 32, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã cán đích ở vị trí thứ 3 trong phần thi chung kết 800m bơi tự do nam qua đó giành tấm huy chương đồng. Đây là chiếc huy chương đầu tiên của bơi lội Việt Nam tại kỳ ASIAD năm nay.

huy-hoang-02

 Huy Hoàng giúp bơi lội Việt Nam có huy chương đầu tiên tại ASIAD 18.

Giành HCV ở nội dung này là kình ngư nổi tiếng người Trung Quốc Sun Yang với thành tích 7 phút 48 giây 36 giây. Bỏ xa người về nhì Takeda Shogo (7 phút 53 giây 01) tới gần 5 giây.

Trong phần thi chung kết, Huy Hoàng có 50m đầu xuất phát không tốt khi tụt xuống vị trí cuối cùng. Tuy nhiên bằng nỗ lực vượt bậc, kình ngư có quê gốc Quảng Bình đã bứt phá ngoạn mục để dần thu hẹp khoảng cách với các đối thủ. Thậm chí đã có lúc Huy Hoàng còn vượt mặt cả Takeda Shogo để vào top 2 nhưng không thể duy trì trước sức ép cực lớn từ nhà vô địch Nhật Bản. Dù vậy thành tích này cũng rất đáng khen ngợi đối với vận động viên sinh năm 2000 này.

Huy Hoàng bắt đầu gây ấn tượng cho làng bơi lội nước nhà khi giành tới 5 huy chương vàng ở các nội dung 400m tự do, 1.500m tự do, 200m bướm, 200m sải và nội dung tiếp sức 4x100m cùng 3 kỷ lục (200m bướm, 400m tự do và 1.500m tự do) tại giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á diễn ra ở Đà Nẵng năm 2015.

huy-hoang-01

 Huy Hoàng trên bục nhận huy chương tại SEA Games 29.

Một năm sau tại giải bơi vô địch quốc gia, Huy Hoàng đoạt một huy chương vàng ở cự ly 1.500 m, đồng thời phá kỷ lục quốc gia. Tại SEA Games 29 - 2017, anh tiếp tục thể hiện sự tiến bộ với tấm HCV và phá kỷ lục của đàn anh Lâm Quang Nhật ở nội dung 1.500m với thành tích 15 phút 20 giây 20.

Nam Thành | 21:15 20/08/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục