Bơi lội Việt Nam có HC châu Á đầu tiên

07:34 Thứ bảy 17/11/2012

Chiều ngày 16/11, tay bơi mới 16 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên đã bất ngờ giành HC đồng 400m hỗn hợp nữ  tại giải vô địch châu Á diễn ra ở Dubai.

Tại giải vô địch bơi châu Á đang diễn ra tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất, tuyển thủ nữ Nguyễn Thị Ánh Viên đã lập nên chiến công cho bơi Việt Nam khi về đích thứ 3 nội dung 400m hỗn hợp nữ.

Cô chạm đích với thời gian 4 phút 48 giây 23, là thành tích tốt nhất của Ánh Viên từ trước tới nay. Nó hơn 2 giây so với thành tích cô đạt được ở Olympic 2012 là 4 phút 50 giây 32

Nguyễn Thị Ánh Viên.

Chỉ đứng thứ 5 ở vòng loại, nhưng bước vào chung kết Ánh Viên bơi rất tốt ở 200m đầu khi vươn lên dẫn đầu, nhưng cô bị tụt xuống vị trí thứ 3 khi cán đích. Giành HC vàng ở nội dung này là tay bơi Nhật Bản Makino Hiroko của Nhật Bản với thành tích 4 phút  45 giây 76 và á quân là VĐV Qiao Qiao của Trung Quốc với thành tích 4 phút 46 giây 60.

Tấm HC châu Á đầu tiên của bơi lội Việt Nam đến trong hoàn cảnh các cường quốc bơi châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc không cử lực lượng mạnh nhất đến dự giải. Đơn cử trong nội dung 400m hỗn hợp nữ hoàn toàn vắng bóng các kình ngư Trung Quốc đã giành HC vàng và HC đồng Olympic là Ye Shiwen và Li Xuanxu. Ye Shiwen chính là tay bơi 16 tuổi gây chấn động Olympic 2012 với kỷ lục thế giới 4 phút 28 giây 43.

Tuy nhiên, nó lại đánh dấu một năm tiến bộ vượt bậc của nữ VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên. Sau khi giành 2 HC bạc tại SEA Games 26 cuối năm 2011, Ánh Viên tiếp tục gặt hái thành công trong năm 2012. Hồi tháng 6, cô vô địch Đông Nam Á nội dung 400m hỗn hợp với thành tích 4 phút 50 giây 27.

Trước đó, cô đã vượt chuẩn B Olympic tại giải Indianapolis trong chuyến tập huấn tại Mỹ ở nội dung 200m ngửa với thời gian 2 phút 15 giây 15. Tấm HC đồng châu Á là chiến tích mới nhất của cô bé 16 tuổi. Đáng khen hơn cả là sự tiến bộ về thành tích và sự hưng phấn trong thi đấu của Ánh Viên ở tất cả các giải đấu lớn mà cô được tham dự.

Sinh năm 1996, cao 1m73 nặng 53kg và có sải tay bơi 1m98, Ánh Viên là một trong những tài năng lớn của bơi Việt Nam ở thời điểm này.

Cùng có mặt tại giải với Nguyễn Thị Ánh Viên, tay bơi Đà Nẵng Hoàng Quý Phước cũng hoàn tất phần thi đấu đấu tiên. Quý Phước đã lọt vào chung kết nội dung 100m bướm nam và dừng bước ở vị trí thứ 5.

Trung Quốc đang là đoàn dẫn đầu tại giải với 8 HC vàng giành được. Thành tích xuất sắc của đoàn Trung Quốc là kỷ lục châu Á 200m tự do nam mới do tay bơi Sun Yang mới lập được (thành tích 1 phút 45 giây 49). Sun Yang từng giành 2 HC vàng Olympic trước khi đoạt ngôi á quân tại London 2012.

Giải bơi vô địch châu Á 2012 khai mạc hôm 15/11 với sự tham dự của hàng trăm VĐV thuộc 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các cuộc tranh tài môn bơi, bóng nước và bơi nghệ thuật trong khuôn khổ giải đấu được tổ chức tại khu liên hợp Hamdan bin Moahmmed bin Rashid.

Anh Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục