Bố Klay Thompson: “Có chết tôi cũng không làm như LaVar Ball”

17:53 Thứ tư 20/12/2017

TinTheThao.com.vnChia sẻ với Radio Bay Area, ông Mychal Thompson cho biết mình sẽ không bao giờ gây áp lực lên cho con trai của mình.

Từ đầu mùa giải đến nay, cả giải đấu đã phải phát ngán với cái tên LaVar Ball vì “ông bố tai tiếng” này đã can thiệp quá sâu vào sự nghiệp của cậu con trai Lonzo Ball. Cũng vì điều đó, Lonzo Ball vốn là một tân binh của giải đấu NBA, nhưng hiện đang nhận được sự chú ý như thế ngôi sao hàng đầu.

Klay-Thompson-and-Mychal-Thompson-e1513716139855

 Klay Thompson và bố của mình.

Trong chừng trình mới đây của Radio Bay Area, phóng viên đã đặt ra câu hỏi cho Mychal Thompson (Bố của Klay) về việc có bao giờ ông nghĩ đến việc hành động như thế đối với Klay Thompson và nhận được câu trả lời.

Có chết tôi cũng không làm vậy. Nếu tôi chỉ làm 1/100% như LaVar Ball, Klay nó sẽ từ mặt tôi mất. Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó với những đưa con của mình bởi nó sẽ gây áp lực lên cho Klay”, ông Mychal chia sẻ.

thompsonmychal-6616-getty-us-ftr_1b06ubs3yp4yl10me9vdudkucv

 Mychal Thompson là cựu cầu thủ của Lakers.

Mychal Thompson là một cựu cầu thủ ở NBA. Sự nghiệp bóng rổ của ông cũng không có gì nổi bật, nhưng Mychal may mắn có được 2 danh hiệu vô địch NBA trong màu áo Portland Trail Blazers. Sau mùa giải 1991/1992, Mychal chính thức chia tay với NBA và giải nghệ sau đó 1 năm.

Thanh Hoài - TinTheThao.com.vn - TTVN | 17:23 20/12/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục