Bộ đôi Koenigsegg Agera cuối cùng đã xuất xưởng

05:30 Thứ tư 11/07/2018

Để đánh dấu sự kết thúc quá trình sản xuất dòng xe Agera, Koenigsegg xây dựng hai phiên bản đặc biệt Final Edition mang tên Agera Thor và Vader dựa trên ông vua tốc độ Agera RS đi kèm những tùy chọn đắt giá.

1

 

Trước khi hoàn thành việc giao hơn 50 chiếc Agera cho khách hàng trên toàn cầu, bao gồm cả One:1 và RS, hãng Koenigsegg đã quyết định phát triển 2 chiếc phiên bản đặc biệt có tên Final Edition. Và không để các tín đồ tốc độ đợi quá lâu, cuối cùng, bộ đôi Koenigsegg Agera phiên bản đặc biệt cuối cùng đã xuất xưởng.

2

 

Cụ thể, Agera Thor và Vader cũng là hai phiên bản cuối cùng của dòng sản phẩm giới hạn Final Edition ra mắt vào tháng 3/2016. Hai siêu xe này được xây dựng trên nền tảng Agera RS – siêu xe đã đánh bại Bugatti Chiron để trở thành ông vua tốc độ mới trên thực địa.

3

 

Theo Koenigsegg, cả hai phiên bản này có mức giá tương đương với những chiếc Agera RS tiêu chuẩn dù được trang bị những tùy chọn khí động học đắt tiền cùng những nâng cấp nhỏ bên trong động cơ.

Theo thông tin từ hồi tháng 2.2018, chủ nhân của cặp siêu xe đặc biệt này là 2 đại gia nổi tiếng trên Instagram dưới cái tên Dan (dan_am_i) và Marc (x_marc_the_spot). Trong đó, Dan sở hữu một bộ sưu tập siêu xe khiến ai cũng phải ganh tị. Ngoài Agera Final Edition, Dan còn từng mua những chiếc siêu xe Koenigsegg khác như Regera đầu tiên xuất xưởng, Agera RS “DRAKEN” đặc biệt, Pagani Zonda Cinque, Zonda Tricolore, Huayra BC và Lamborghini Centenario.

4

 

Siêu phẩm Koenigsegg Agera Final Edition của Dan được đặt tên riêng là Thor – vị thần sấm nổi tiếng trong thần thoại cũng như trên phim ảnh. Hình ảnh Dan từng đăng lên mạng cho thấy Koenigsegg Agera Final Edition “Thor” được trang bị một số chi tiết độc đáo như vây cá mập mới trên khoang động cơ đằng sau. Đây là chi tiết chưa từng được trang bị cho bất kỳ chiếc siêu xe Koenigsegg nào.

5

 

Theo hình ảnh mới nhất, Thor được khoác lên mình bộ cánh sợi carbon được phủ một lớp sơn bảo vệ óng ánh nổi bật. Bên cạnh đó, Thor còn được trang bị thêm hệ thống ổn định trung tâm cỡ lớn kiểu Le Mans để xe ổn định hơn khi chạy ở tốc độ cao.

6

 

Còn Marc, chủ nhân của nhiều chiếc siêu xe nổi tiếng và đắt tiền như Pagani Huayra Coupe và Huayra BC lại đặt tên cho chiếc siêu xe Koenigsegg Agera Final Edition của mình là “Vader”. Trái ngược với “Thor”, Koenigsegg Agera Final Edition “Vader” có vẻ được sơn màu đen và không có vây cá mập.

Theo hình ảnh mới nhất, Vader cũng sở hữu thân xe sợi carbon tương tự Thor nhưng được điểm một vài chi tiết màu vàng ánh kim ở cánh lướt gió phía trước, bên hông xe và phía sau.

7

 

Cả 2 phiên bản cuối cùng của Agera được Koenigsegg trang bị khối động cơ tăng áp kép V8 5.0L được tinh chỉnh để cho ra công suất lên tới 1.341 mã lực (1 MW). Nhờ sức mạnh kinh khủng đi kèm với khối lượng thân xe siêu nhẹ, Koenigsegg Agera RS đã đạt vận tốc 457,94 km/h tại Nevada, qua đó phế truất ông hoàng tốc độ Bugatti Chiron.

Bộ đôi siêu xe này sẽ ra mắt công chúng tại Đức trong tuần này, trước khi đến lễ hội danh giá Goodwood Festival of Speed 2018 tại Anh.

Hoàng An | 18:18 09/07/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục