Biến lớn ở Serie A: Ông chủ PSG chuẩn bị gửi 560 triệu euro đến Napoli

13:39 Thứ tư 13/11/2019

TinTheThao.com.vnNhững ngày gần đây, Napoli đã không còn quan tâm đến kết quả trên sân cỏ nữa.

Napoli đang trong giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng dưới triều đại của Chủ tịch Aurelio De Laurentiis. Nhà đạo diễn điện ảnh đang vấp phải sự phản đối của các cầu thủ và HLV Carlo Ancelotti sau khi ông ra lệnh “cấm trại”, bắt tất cả phải ở lại sân tập để chuẩn bị cho trận gặp Red Bull Salzburg, không được ở trở về nhà.

Lorenzo Insigne và một số cầu thủ khác vẫn rời khỏi trung tâm huấn luyện, bất chấp lệnh cấm. Phần còn lại của đội bóng, bao gồm cả Carletto, đã quyết định bỏ tập. Bước vào trận đấu, họ tiếp tục thể hiện phong độ tệ hại với chuỗi trận hòa và thua liên tiếp.

Al-Thani chi 560 triệu euro mua lại Napoli - Bóng Đá

 Nhiều ngôi sao sẽ phải rời Napoli trong thời gian sắp tới.

Điều này khiến cho Aurelio De Laurentiis tức giận. Một cuộc thanh trừng đang chuẩn bị diễn ra ở San Paolo. Những cái tên tưởng như đã chắc chắn ở lại Napoli như Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly, Faouzi Ghoulam nhiều khả năng sẽ bị bán trong kì chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Dries Mertens, Jose Callejon cũng đã tìm đường rời khỏi con tàu đắm. HLV Carlo Ancelotti đã sẵn sàng chờ lệnh sa thải.

Sau những gì đã xảy ra, chắc chắn chuỗi ngày căng thẳng tại Partenopei sẽ còn kéo dài. Tuy nhiên, khi bầu trời San Paolo đang trở nên u ám, các Tifosi đã bất ngờ nhìn thấy 1 tia sáng. Theo Daily Mail, Tamim bin Hamad Al Thani, ông chủ của PSG, đã sẵn sàng gửi lời đề nghị trị giá 560 triệu euro để mua lại Napoli và nắm quyền điều hành đội bóng từ tay của Aurelio De Laurentiis. Với túi tiền không đáy, vị tỉ phú người Qatar sẽ giúp cho các trụ cột tiếp tục ở lại San Paolo, đồng thời chiêu mộ thêm nhiều tân binh đắt giá. Mặc dù mọi chuyện sẽ cần thêm thời gian nhưng thông tin này rất đáng để hi vọng.

(*) Xem lại 3 bàn thắng đẹp của Napoli vào lưới Genoa:

Faro | 12:50 13/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục