Ngay đầu hiệp hai trận đấu với Burnley, Unai Emery thực hiện một quyết định thay người mà rất nhiều CĐV của Arsenal đã rất mong chờ từ trước, Nicolas Pepe vào sân thay cho Reiss Nelson để lần đầu tiên thi đấu bên cạnh Alexandre Lacazette và Pierre Emerick Aubameyang, tạo thành ba mũi tấn công, về lý thuyết là lợi hại nhất của "Pháo thủ".
Công bằng mà nói Nicolas Pepe chưa đáp ứng được trọn vẹn kỳ vọng của một bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Arsenal. Cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà để mất bóng 2 lần, và trong một pha phản công, anh lại chuyền bóng quá non khiến Aubameyang lỡ đà băng lên, làm trôi qua một cơ hội ngon ăn.
Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác thì Pepe vẫn phát huy rất tốt sở trường rê bóng của mình. Những cú đảo trụ rồi kéo bóng bằng lòng trong của cầu thủ mang áo số 19 thực sự làm người ta phải trầm trồ. Đã rất lâu rồi Arsenal mới sở hữu được một nhân tố mang lối chơi đột biến đến vậy.
Pepe vốn là cầu thủ rất tài năng, chính HLV nổi tiếng, một người theo sát từng trận đấu của Lille là Jose Mourinho cũng từng thừa nhận điều đó: "Tôi không biết câu lạc bộ tiếp theo của minh sẽ là đâu nữa. Nhưng mọi người đều biết rằng Nicolas Pepe là một cầu thủ chất lượng".
Bỏ lại những tình huống chơi cá nhân và để mất bóng, có một thực tế dễ thấy là từ khi Pepe vào sân, Arsenal đã giành lại quyền kiểm soát trận đấu và áp đảo hoàn toàn Burnley. Từ khi có sự xuất hiện của bản hợp đồng đắt giá này, cánh phải của "Pháo thủ" trở nên sôi động hơn. Đồng thời, Lacazette và Aubameyang được giải phóng nhiều về không gian mỗi khi Pepe đi bóng.
Về phần cặp song sát này, họ vẫn tỏ ra vô cùng sắc sảo trước những cơ hội. Cả hai bàn thắng của Arsenal đều do Lacazette và Aubameyang đem về. Mặt khác, tiền đạo người Gabon cho thấy mình cũng là một cầu thủ chạy cánh rất cừ, những quả tạt từ biên của Aubameyang luôn có điểm rơi đúng vào khu vực 16m50 cùng độ xoáy nhất định.
Trong khi đó, Alexandre Lacazette dù sở hữu thể hình thấp bé, nhưng bù lại tài xoay trở trong phạm vi hẹp luôn là điều anh làm rất khéo. Mặc dù được xếp đá cao nhất trong tam tấu APL, nhưng tiền đạo người Pháp luôn có xu hướng đá như một số 9 ảo, hoạt động rộng và thường chủ động đẩy bóng sang hai cánh cho Pepe và Aubameyang.
Sự kết hợp của bộ ba trên là sự tổng hòa về kỹ thuật, tốc độ và cả sắc bén. Pepe, Lacazette và Aubameyang hoàn toàn có khả năng luân chuyển, hoán đổi vị trí cho nhau khiến hàng thủ đối phương hỗn loạn. Cả ba người họ đều là những nguyên liệu vô cùng chất lượng để Unai Emery biến tấu nên một mũi đinh ba lợi hại cho Arsenal trong tương lai.
Xem mẫu áo thứ 3 tuyệt đẹp của Arsenal ở mùa giải 2019/2020: