Bí mật về những quả bóng World Cup

15:10 Thứ sáu 20/04/2018

TinTheThao.com.vnBóng thi đấu tại World Cup ngày càng nhẹ và thiết kế hiện đại hơn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những điều thú vị về được sử dụng ngày hội bóng đá lớn nhất này.

World Cup 2018 - Adidas Telstar 18

Là phiên bản của quả bóng nổi tiếng Telstar năm 1970 với thiết kế hiện đại, quả bóng mới chỉ có 6 miếng ghép so với 32 miếng ở mẫu cũ. Vẫn chưa biết liệu Adidas có sản xuất thêm phiên bản đặc biệt cho trận chung kết hay không?

Những quả bóng được sử dụng trong World Cup - Bóng Đá

 Quả bóng chính thức World Cup 2018 tại Nga.

World Cup 2014  – Adidas Brazuca, Adidas Brazuca Final Rio

Brazuca là quả bóng đầu tiên được người hâm mộ đặt tên. Thuật ngữ không chính thức 'Brazuca' được người Brazil sử dụng để mô tả niềm tự hào quốc gia trong cách sống của người Brasil. Thiết kế của Brazuca những đường cong uốn lượn trên bề mặt bóng là hình ảnh mô phỏng của dòng sông Amazon hùng vĩ cùng 3 tông màu chủ đạo của chiếc vòng ước nguyện truyền thống của người Brazil. Ngoài ra, trải qua hơn hai năm rưỡi thiết kế, xây dựng và thử nghiệm, Brazuca là quả bóng được chuẩn bị lâu nhất mà Adidas từng sản xuất.

Những quả bóng được sử dụng trong World Cup - Bóng Đá

 Brazuca là quả bóng được Adidas thử nghiệm lâu nhất.

Những quả bóng được sử dụng trong World Cup - Bóng Đá

 Quả bóng trong trận chung kết được thay bằng các màu xanh lá, vàng, đen.

World Cup 2010  – Adidas Jabulani, Adidas Jo’bulani

Trong tiếng Zulu, Jabulani có nghĩa là “ăn mừng” tuy nhiên trái bóng mang tên này lại không khiến nhiều người có cảm giác như vậy. Rất nhiều cầu thủ và huấn luyện viên đã than phiền nó có quỹ đạo bay rất khó lường. Quả bóng này có 11 màu sắc khác nhau đại diện cho 11 cầu thủ mỗi bên. 11 này cũng là số lượng của 11 ngôn ngữ chính thức và 11 dân tộc của nước chủ nhà Nam Phi.

Những quả bóng được sử dụng trong World Cup - Bóng Đá

 

Adidas cũng làm một phiên bản cho quả bóng cho trận chung kết là Jo’bulani.  Tên đó được lấy cảm hứng từ thành phố Johannesburg, thường được mệnh danh là Jo'burg, màu vàng của quả bóng cũng là lối chơi chữ từ biệt danh của Johannesburg, nghĩ là "Thành phố vàng".

Những quả bóng được sử dụng trong World Cup - Bóng Đá

 Jo’bulani được đặt theo tên thành phố Johannesburg

World Cup 2006  – Adidas Teamgeist, Adidas Teamgeist Berlin

Adidas năm đó đã tuyên bố đây là quả bóng được thiết kế hiện đại nhất mà họ từng làm. Được ghép thành từ 14 miếng, quả bóng giúp các cầu thủ điều khiển dễ dàng hơn. Màu vàng của quả bóng tượng trưng cho chiếc cúp vàng Fifa. Cái tên Teamgeist thì mang ý nghĩa tinh thần đồng đội. Không những thế đây là quả bóng đầu tiên in chi tiết ngày giờ đấu, tên hai đội và tên sân vận động của mỗi trận đấu nó được sử dụng.

Những quả bóng được sử dụng trong World Cup - Bóng Đá

 

Đây là lần đầu tiên Adidas thiết kế riêng một phiên bản cho trận chung kết tuy nhiên nó không khác mấy so với phiên bản thường.

Những quả bóng được sử dụng trong World Cup - Bóng Đá

 

World Cup 2002  – Adidas Fevernova

Fevernova được tăng cường thêm túi khí đặc biệt và lớp lót dày hơn để tăng độ chính xác khi sút. Tuy nhiên nó lại bị chê là quá nhẹ.

Những quả bóng được sử dụng trong World Cup - Bóng Đá

 

World Cup 1998  – Adidas Tricolore

Tricolore là quả bóng có màu đầu tiên được được sử dụng tại World Cup. Màu xanh tượng trương cho quốc kỳ Pháp và hoa văn chiếc đuôi gà trống cũng là biểu tượng của Pháp và liên đoàn bóng đá nước này.

Những quả bóng được sử dụng trong World Cup - Bóng Đá

 

World Cup 1994  – Adidas Questra

Trái bóng này được sản xuất từ 5 chất liệu khác nhau và có lớp polystyrene phủ lên giúp nó chống thấm hiệu quả. Cái tên Questra là một từ cổ có ý nghĩa "màn trình diễn của các ngôi sao".

Những quả bóng được sử dụng trong World Cup - Bóng Đá

 

World Cup 1990  – Adidas Etruscan Unico

Thiết kế của quả bóng nhằm tôn vinh lịch sử của nước Ý: Phần họa tiết tam giác được in hình ảnh sư tử Etruscan - linh vật của nền văn minh thống trị phần lớn lãnh thổ Italy trước thời đế chế La Mã.

Những quả bóng được sử dụng trong World Cup - Bóng Đá

 

World Cup 1986 – Adidas Azteca

Lần đầu tiên trái bóng được sử dụng chất liệu cao su tổng hợp. Sản phẩm lần này được Adidas thiết kế dựa trên kiến trúc và những bích họa Aztec.

Những quả bóng được sử dụng trong World Cup - Bóng Đá

 

World Cup 1982  – Adidas Tango Espana

Đây là quả bóng đầu tiên được chế tạo bằng da thuộc và cao su tổng hợp, do đó đã cải thiện khả năng chống thấm rõ rệt. Đây cũng là quả bóng bằng da thuộc cuối cùng được sử dụng tại World Cup.

Những quả bóng được sử dụng trong World Cup - Bóng Đá

 

World Cup 1978– Adidas Tango

Trái bóng sử dụng tại World Cup 1978 được đặt tên theo điệu nhảy nổi tiếng của nước chủ nhà Argentina – Tango. Trái bóng là kết tinh của sự đam mê, năng động của người dân Argentina.

Những quả bóng được sử dụng trong World Cup - Bóng Đá

 

World Cup 1974 – Adidas Telstar Durlast

Do quả bóng Telstar của kỳ World Cup trước đó quá thành công nên Adidas hầu như chả thay đổi lần này: Chỉ có thay chữ in bằng đen và thêm khả năng chống nước.

Những quả bóng được sử dụng trong World Cup - Bóng Đá

 

World Cup 1970 – Adidas Telstar

Được đặt theo tên của vệ tinh được phóng năm 1962, Telstar là sản phẩm đầu tiên Adidas sản xuất cho World Cup. Nó được ghép bằng 20 miếng lục giác và 12 miếng ngũ giác. Đây là quả bóng mang tiếng biểu tượng và được nhiều đội sử dụng làm logo. Telstar chỉ có 2 màu đen- trắng giúp khán giả thấy rõ hơn trên truyền hình lúc bấy giờ.

Những quả bóng được sử dụng trong World Cup - Bóng Đá

 

World Cup 1966  – Slazenger Challenge 4-Star

Slazenger, một công ty của Anh đã được giao nhiệm vụ làm bóng cho giải đấu năm 1966 được tổ chức tại nước này. Được làm bằng 25 tấm hình chữ nhật, quả bóng không có nhãn hoặc thương hiệu nào trên nó.

Những quả bóng được sử dụng trong World Cup - Bóng Đá

 

World Cup 1962  – Crack Top Star

Trái bóng sử dụng tại World Cup 1962 không được nhiều người ủng hộ. Nó được thiết kế bóng với 18 khối nhưng lại chia theo hình dáng khác với thông thường, lúc là khối chữ nhật, lúc lại là khối hình thoi.

Những quả bóng được sử dụng trong World Cup - Bóng Đá

 

World Cup 1958  – Top Star

Đây là giải đấu đầu tiên mà mẫu thiết kế bóng phải trải qua một phần thi. Một công ty ở Thụy Điển là người chiến thắng, quả bóng của họ nổi tiếng với bề mặt sáp và khả năng chống thấm nước.

Những quả bóng được sử dụng trong World Cup - Bóng Đá

 

World Cup 1954 – Swiss World Champion

Điều đáng chú ý nhất của quả bóng này là có 18 miếng được khâu theo hình zig-zag. Một công ty của nước chủ nhà Thụy Sĩ đã thiết kế mẫu bóng này.

Những quả bóng được sử dụng trong World Cup - Bóng Đá

 

World Cup 1950 – Superball Duplo T

Quả bóng năm 1950 được ghép bởi 12 miếng hình chữ T nên được biết đến dưới tên gọi "Super Dublo T". Lần này người ta đã loại bỏ hoàn toàn phần dây buộc.

Những quả bóng được sử dụng trong World Cup - Bóng Đá

 

World Cup 1938 – Allen

Allen là công ty đầu tiên được dùng thương hiệu của mình đặt tên cho trái bóng. Nó được làm ra bằng cách may 13 mảnh bằng da thuộc với nhau và có độ nảy tốt hơn những quả trước đó.

Những quả bóng được sử dụng trong World Cup - Bóng Đá

 

World Cup 1934 – Federale 102

Nhiều nhà máy sản xuất đã có lúc bấy giờ nhưng nhà độc từ Mussolini đã yêu cầu quả bóng phải được làm tại đất nước ông. Quả bóng được làm hoàn toàn bằng da thuộc và phần dây da buộc bằng cotton.

Những quả bóng được sử dụng trong World Cup - Bóng Đá

 

World Cup 1930– T Model

Trái bóng này được ghép từ 2 mảnh da có dây buộc, tạo thành mối ghép hình chữ T đặc trưng. Đây là quả bóng đầu tiên được sử dụng tại World Cup.

Những quả bóng được sử dụng trong World Cup - Bóng Đá

 

Sea Sea – BongDa.com.vn – TTVN | 14:05 20/04/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục