Bị loại sớm nhưng Venus chưa “treo vợt”

09:02 Thứ bảy 01/09/2012

Một ngày sau khi “cô con dâu” Mỹ Kim Clijsters giã từ sự nghiệp đánh đơn, Giải Quần vợt Mỹ mở rộng chứng kiến 2 cuộc chia tay nữa: Cựu vô địch đơn nam Andy Roddick tuyên bố sẽ gác vợt sau trận đấu với B. Tomic vào rạng sáng 1-9 và tay vợt nữ chủ nhà 2 lần vô địch Venus Williams bị loại sau trận đấu kéo dài gần 3 giờ trước A. Kerber.

Chơi tồi trong 1 ván rưỡi, Venus vùng lên và chỉ cần giành 2 điểm nữa là thắng trận nhưng lại thua 5/6 game cuối nên đành gác vợt với tỉ số 2-6, 7-5, 5-7 khi đồng hồ đã điểm 0 giờ 19 phút (giờ New York). Tay vợt chủ nhà đang gặp “hạn” tại giải Grand Slam cuối cùng trong năm.
Năm ngoái, cô bỏ cuộc trước trận đấu vòng 2 vì bị hội chứng Sjogren - suy giảm hệ thống miễn dịch, khiến cô mau kiệt sức. Một năm sau, Venus lại gác vợt ngay vòng 2 trước tay vợt nữ còn sót lại của nước Đức, dù Kerber không phải “tay mơ” khi năm ngoái vào đến bán kết Mỹ mở rộng.

Kerber vui mừng sau khi loại Venus Williams. Ảnh: REUTERS

Bị loại sớm nhưng tay vợt 32 tuổi không có ý định “nghỉ hưu” sớm như Clijsters, người giã từ sân đấu ở tuổi 29. Venus từng 2 lần vô địch Mỹ mở rộng vào năm 2000, 2001 và 7 lần xếp nhì. Cô vẫn còn khát khao và đam mê quần vợt, dù vẫn dành không ít thời gian cho công ty thời trang riêng.

Một cú sốc khác trong ngày thi đấu thứ 4 Giải Mỹ mở rộng là hạt giống số 5 nam J. W. Tsonga thua tay vợt hạng 52 thế giới người Slovakia M. Klizan với tỉ số 4-6, 6-1, 1-6, 3-6. Đây là trận đấu tệ nhất của tay vợt người Pháp trong năm. Tay vợt số 1 nước Mỹ M. Fish vất vả lội ngược dòng thắng cựu số 5 thế giới N. Davydenko 4-6, 6-7, 6-2, 6-1, 6-2.

Các trận đấu hứa hẹn ở vòng 3 đơn nam và đơn nữ: Federer - Verdasco, Fish - Simon, Murray - Lopez, Blake - Raonic, Cilic - Nishikori, Jankovic - A. Radwanska...

S.Kim | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục