Bị "cướp" HCV đi bộ, vì sao Việt Nam không kiện chủ nhà?

15:07 Thứ năm 24/08/2017

TinTheThao.com.vnNgười hâm mộ điền kinh vẫn đang rất bức xúc sau khi Phan Thị Bích Hà mất HCV nội dung đi bộ 10,000m.

1_59633

 Nhiều chuyên gia cho rằng VĐV của Malaysia đã phạm quy. Ảnh: Internet.

Hôm qua rất nhiều người theo dõi nội dung chung kết 10,000m tỏ ra bức xúc thay cho Bích Hà bởi dù cố gắng nhưng cô không thể giành được tấm HCV, nguyên nhân là bởi VĐV chủ nhà Elena Gohling Yin “chạy bộ” về đích.

Liên quan đến vấn đề này, ông Dương Đức Thủy - Trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT có những nhận định như sau: “Tôi thấy nhiều người bức xúc với kết quả nội dung 10,000m nhưng có một số vấn đề nên được hiểu tường tận. Theo đúng luật, VĐV đi bộ chân phải thẳng, không được cong gối và trong bất kỳ thời điểm nào cũng phải có điểm chạm trên mặt đất...

... Chúng ta chỉ có thể nói VĐV chủ nhà Malaysia đi bộ sai kỹ thuật về đích chứ không thể nói họ chạy về đích được. Theo luật, trọng tài bắt buộc phải quan sát bằng mắt thường, không được dùng phương tiện kỹ thuật để xác định VĐV đi bộ có sai kỹ thuật hay không...

...Do vậy nếu chúng ta dùng phương thiện kỹ thuật để khiếu nại thì có gì điều gì đó hơi tréo ngoe. Thêm nữa, cần lưu ý, đi bộ 10.000m nghĩa là có khoảng 1 vạn bước đi. Ta có đưa ra được 1 vạn bức ảnh để chứng minh hay không? Đưa ra bức hình nào thì có chứng minh được khoảnh khắc đó ở thời điểm nào hay không. Và ta đưa ra bằng chứng họ sai lỗi kỹ thuật, thì họ cũng có thể đưa ra bằng chứng tương tự VĐV của ta có lúc cũng… mắc lỗi kỹ thuật."

Nói như ông Thủy có nghĩa là Việt Nam chỉ có nước đi kiện... ông trời, vì dù sao Malaysia cũng là nước chủ nhà.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 15:05 24/08/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục