Bayern Munich và kế hoạch phục hưng mùa giải 2019/2020

18:58 Thứ tư 12/06/2019 | 1

TinTheThao.com.vnHùm xám xứ Bavaria sẽ tất bật trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này nhằm lấy lại sức mạnh tại sân chơi châu Âu.

1. Hệ thống phòng ngự

Kế hoạch chuyển nhượng hè 2019 của Bayern Munich - Bóng Đá

Thủ thành Neuer.

Manuel Neuer nhiều khả năng vẫn chiếm một suất bắt chính trong khung gỗ Bayern Munich mùa giải 2019/2020. Phương án dự phòng khả dĩ nhất trên băng ghế dự bị là Sven Ulreich. Nếu Neuer gặp chấn thương, ngôi sao 31 tuổi sẽ sẵn sàng thay thế. Alexander Nubel (Schalke 04) trở thành gương mặt tiềm năng nếu Hùm xám muốn gia tăng sự chọn lựa ở vai trò người gác đền.

Bộ đôi trung vệ trở thành bài toán đau đầu với HLV Niko Kovac. Theo đó, cựu tuyển thủ quốc gia Đức, Jerome Boateng đang trải qua những ngày tháng "hoàng hôn" của sự nghiệp. Theo tờ Goal, ngôi sao 30 tuổi được dự đoán sẽ ra đi ngay kì chuyển nhượng hè 2019. 

Kế hoạch chuyển nhượng hè 2019 của Bayern Munich - Bóng Đá

Bộ đôi Hummels và Boateng.

Do đó, vị trí của "tấm lá chắn" trước khung gỗ Neuer sẽ thuộc về bộ đôi Mats Hummels và Niklas Sule. Benjamin Pavard sẽ đảm nhận vai trò hậu vệ phải, qua đó giúp Joshua Kimmich có thể toàn tâm toàn ý thi đấu như một tiền vệ phòng ngự đích thực.

Ở hành lang cánh trái, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Hùm xám, Lucas Hernandez hứa hẹn tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt với David Alaba. Mặt khác sự góp mặt của hậu vệ người Pháp giúp HLV Kovac có thể dễ dàng xoay tua đội hình ở nhiều sân chơi khác nhau.

2. Khu trung tuyến

Kế hoạch chuyển nhượng hè 2019 của Bayern Munich - Bóng Đá

Sanches trong màu áo Bayern.

Với sự xuất hiện của Leon Goretzka, khả năng ra sân của cựu cầu thủ Benfica, Renato Sanches sẽ bị suy giảm rất nhiều vào mùa giải 2019/2020. Do đó, không loại trừ khả năng, tiền vệ người Bồ Đào Nha ra đi dưới dạng bản hợp đồng cho mượn ở phiên chợ hè năm nay.

Ba cầu thủ chắc suất nơi hàng tiền vệ Bayern bao gồm Thiago Alcantara, Javi Martinez và Corentin Tolisso. Trong khi đó, cựu ngôi sao Real Madrid, James Rodriguez gần như phải ra đi sau 2 năm thi đấu tại Allianz Arena dưới dạng cho mượn. 

Ở chiều ngược lại, tiền vệ Rodri của Atletico Madrid trở thành mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng với Hùm xám. Khả năng phân phối bóng, điều tiết trận đấu, đánh chặn từ xa là thế mạnh nơi ngôi sao người Tây Ban Nha.

3. Hàng công

Kế hoạch chuyển nhượng hè 2019 của Bayern Munich - Bóng Đá

Robben chia tay Bayern Munich.

Tiền đạo người Ba Lan, Robert Lewandowski vẫn là trung phong cắm số 1 của Hùm xám vào năm sau. Tuy nhiên, thuyền trưởng Kovac cần bổ sung gấp một phương án dự phòng chất lượng sau khi Sandro Wagner rời khỏi đội nhà vào tháng 1 vừa qua.

Theo đó, Jann Fiete Arp (Hamburg) và Timo Werner (Leipzig) là 2 sự lựa chọn đáng tham khảo dành cho HLV Kovac. Sức trẻ, tiềm năng phát triển lớn hứa hẹn một thương vụ đầu tư lâu dài với nhà vô địch Bundesliga. 

Cuối cùng, vị trí cầu thủ chạy cánh sẽ được đảm đương bởi 2 cái tên Kingsley Coman và Serge Gnabry. Các mục tiêu chuyển nhượng được Bayern Munich theo đuổi, bao gồm: Nicolas Pepe, Callum Hudson-Odoi, Leroy Sane.

Anh Nguyễn | 17:00 12/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục