Bất ngờ với những vụ chuyển nhượng hài 'không đỡ nổi'

12:06 Thứ sáu 19/01/2018

TinTheThao.com.vnSau những tính toán thiệt hơn, đôi khi chuyển nhượng chỉ là một trò đùa! Cùng Bongda.com.vn điểm lại những cuộc mua bán cầu thủ hài hước này nhé!

1. Kevin Keegan

Bất ngờ với những vụ chuyển nhượng hài 'không đỡ nổi' - Bóng Đá

 Vụ chuyển nhượng của Keegan như một trò đùa.

Nếu Lionel Messi hoặc Cristiano Ronaldo chuyển sang thi đấu cho Wigan hoặc Crystal Palace ngay lập tức, có lẽ không ít fan sẽ bật cười vì điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Nhưng tại năm 1980, tiền đạo Kevin Keegan bất ngờ rồi bỏ đương kim vô địch Bundesliga là Hamburg để đến một đội bóng không ai biết đến là Southampton. Chưa kể trong màu áo Haumburg, Keegan trở thành cầu thủ người Anh duy nhất 2 lần đoạt danh hiệu QBV. Như một trò đùa vậy!

2. Ian Wright

Bất ngờ với những vụ chuyển nhượng hài 'không đỡ nổi' - Bóng Đá

 Thương vụ chuyển nhượng không cần đến tiền.

Ian Wright là một cầu thủ vô danh tại CLB Greenwich Borough, nhưng các nhà tuyển trạch viên của Crystal Palce đã mua ông bằng một vài chiếc cân y tế. Vụ chuyển nhượng không tốn tiền này đã biến sự nghiệp của Wright sang trang mới. Sau đó ông đã trở thành huyền thoại tại Highbury và khiến Arsenal phải chi 2,5 triệu bảng để có ông.

3. Bebe

Bất ngờ với những vụ chuyển nhượng hài 'không đỡ nổi' - Bóng Đá

 Bebe là thương vụ khó hiểu nhất của Man United.

Bebe là cái tên tồi tệ nhất khi đến Man United thi đấu. Sir Alex Ferguson lại bỏ ra 7 triệu bảng để chiêu mộ một cầu thủ vô danh như Bebe. Chính bản thân huyền thoại người Scotland cũng thừa nhận chưa bao giờ chứng kiến Bebe chơi bóng. Cuối cùng anh chỉ ra sân được 7 trận và ghi 2 bàn. Sau đó, Bebe bị đẩy sang Benfica dưới dạng cho mượn năm 2014.

4. Julien Faubert

Bất ngờ với những vụ chuyển nhượng hài 'không đỡ nổi' - Bóng Đá

 Faubert đến Real một cách bất ngờ.

Julien Faubert là cái tên khiến nhiều fan thắc mắc vì sao anh có thể đến Real Madrid được. Từ trước đến nay muốn gia nhập đội bóng hàng gia Tây Ban Nha, trước hết cầu thủ đó phải là ngôi sao trước đã. Nhưng với Julien Faubert, anh chỉ là cầu thủ tầm trung tại West Ham nhưng Real chịu chi ra 1,5 triệu bảng để có anh trong nửa mùa bóng. 

5. Papy Djilobodji

Bất ngờ với những vụ chuyển nhượng hài 'không đỡ nổi' - Bóng Đá

 Hậu vệ Djilobodji là bản hợp đồng quái lạ của The Blues.

Papy Djilobodji chuyển từ Nantes đến Chelsea với giá 2,2 triệu bảng. The Blues sẵn sàng bỏ tiền để chỉ mua đúng 1 năm hợp đồng còn lại giữa Djilobodji và Nantes. Hậu vệ người Senegal cũng rời đội bóng thành London 1 năm sau đó.

6. Nicklas Bendtner 

Bất ngờ với những vụ chuyển nhượng hài 'không đỡ nổi' - Bóng Đá

 Bendtner đã dùng cách nào để lọt vào mắt xanh của Juventus?

Nicklas Bendtner chuyển từ Arsenal sang Juventus dưới dạng cho mượn. Chẳng hiểu lý do gì khiến đội bóng thành Turin chiêu mộ tiền đạo người Đan Mạch. Bởi khi thi đấu tại Pháo thủ, anh được mệnh danh là chân gỗ vì phong độ ghi bàn của anh không mấy ổn định. Nhưng sau đó, anh cũng không trụ nổi ở Juve và phải lay lắt tìm những bến đỗ khác nhau.

7. Steven Caulker 

Bất ngờ với những vụ chuyển nhượng hài 'không đỡ nổi' - Bóng Đá

 Trung vệ của QPR đã thi đấu sai vị trí sở trường.

Mùa Đông năm 2016, Liverpool mượn Steven Caulker từ QPR. Cầu thủ này chơi sở trường ở vị trí trung vệ nhưng khi thi đấu tại The Kop, anh luôn bị đẩy lên hàng công giữ vai trò tiền đạo. Đây là cách sử dụng người quá khó hiểu của HLV Jurgen Klopp.

8. Carlos Tevez và Javier Mascherano

Bất ngờ với những vụ chuyển nhượng hài 'không đỡ nổi' - Bóng Đá

 Hai tài năng lừng lẫy lại gia nhập West Ham nhỏ bé.

Mới 22 tuổi, Carlos Tevez đã 3 lần liên tiếp nhận giải thưởng Cầu thủ hay nhất Nam Mỹ (năm 2003, 2004, 2005). Còn Javier Mascherano được đánh giá rất cao trong vai trò tiền vệ phòng ngự. Không có gì ngạc nhiên khi bộ đôi trên được Man United, Chelsea, Arsenal, và AC Milan săn đuổi ráo riết, nhưng lại là một bất ngờ quá lớn vì kẻ chiến thắng trong cuộc đua này rốt cuộc lại là CLB West Ham nhỏ bé.

Để có được Tevez và Mascherano, West Ham chỉ mất vỏn vẹn....1 triệu bảng. Nhưng ngược lại, họ chỉ được dùng người trong 1 mùa. Sau đó phải đưa ra lựa chọn là mua hẳn với giá 29 triệu bảng; hoặc phải bán nếu có CLB nào trả trên 20 triệu (phần lợi nhuận này "chảy" vào túi MSI chứ không phải West Ham).

Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 12:15 19/01/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục