"Barca nên trao Messi cho chúng tôi nếu muốn được tha thứ"

00:38 Thứ sáu 27/07/2018 | 1

TinTheThao.com.vnChủ tịch AS Roma vẫn chưa thể nào nguôi được cơn giận sau khi bị Barca "hớt tay trên" Malcom.

Malcom đã chính thức đầu quân cho Barcelona. Một thương vụ có lẽ sẽ vẫn được đánh giá là bình thường như những thương vụ khác nếu như không có màn 'lật kèo' kinh điển của Bordeaux - đội bóng chủ quản của Malcom.

Cụ thể, đội bóng nước Pháp đạt được thoả thuận với AS Roma và Malcom đã chuẩn bị ra sân bay đến Ý để kiểm tra y tế. Tuy nhiên, vào phút chót, mọi việc đã đổi chiều một cách chóng mặt. Roma mất chữ ký tài năng người Brazil vào tay Barcelona. Đội bóng vùng Catalan đã nhanh chóng tiếp cận và đàm phán với Bordeaux ngay sau khi Roma công bố các thoả thuận thành công.

 'Phốt' mới của Barca trên thị trường chuyển nhượng.

Chỉ 11h sau khi gật đầu với Roma, Malcom đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Barcelona. Giám đốc của đội bóng thủ đô nước Ý tỏ ra vô cùng tức giận và cho biết phía Giallorossi đang chuẩn bị để tiến hành các biện pháp pháp lý liên quan đến thương vụ này.

Trong khi đó, chủ tịch của họ, ông James Pallotta, tỏ ra gay gắt hơn khi nói về điều này: "Barca đã can thiệp vào cuộc chuyển nhượng một cách cực kỳ vô đạo đức."

"Vào buổi sáng, chúng tôi nhận được cuộc gọi từ người đại diện của cậu ấy và những thoả thuận đã được đồng ý."

"Chúng tôi đã nhận được các tư vấn pháp lý và có vẻ như Bordeaux sẽ được gọi để làm chứng. Hôm qua, phía Barcelona gửi lời xin lỗi đến chúng tôi nhưng chúng tôi đã không chấp nhận lời xin lỗi đó."

"Cách duy nhất để chúng tôi đồng ý bỏ qua cho họ đó là trao Lionel Messi cho Roma. Đóng cửa việc chuyển nhượng với Barca? Không không. Họ lớn hơn chúng tôi nhiều và đôi bên vẫn có thể cùng làm ăn trong tương lai."

"Nainggolan? Chúng tôi đã phải đưa ra quyết định sau khi xem xét trên nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm cả tuổi tác của cậu ấy." (Nainggolan đã chuyển sang Inter Milan sau đó).

 Nainggolan là một trong những cầu thủ rất quan trọng với Roma. Tuy nhiên, anh đã bị bán đi hồi tháng 6 vừa qua.

"Tôi không hiểu hết mọi vấn đề nhưng huấn luyện viên Di Francesco cho rằng thời gian đã tới (việc bán Nainggolan)."

"Vụ Pastore? Chúng tôi cần mẫu cầu thủ có thể đảm nhiệm tốt vai trò phân phối bóng cho các tài năng tuyến trên của câu lạc bộ."

"Bán Alisson á? Thôi nào, đừng nghiêm trọng như thế. 70 triệu là một con số rất lớn đấy!"

"Còn về hàng thủ ư? Chúng tôi đang cố gắng để cải thiện việc luân chuyển bóng ngay từ tuyến dưới - điều mà chúng tôi cũng đã cố gắng rất nhiều để làm được ở mùa trước."

Nguyễn Kim Ngọc Anh | 23:59 26/07/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục